Tiết lộ sốc về nghi phạm xả súng ở Las Vegas khiến 450 người thương vong

Nghi phạm Paddock trong vụ xả súng ở Las Vegas. Ảnh: Mirror
Nghi phạm Paddock trong vụ xả súng ở Las Vegas. Ảnh: Mirror
TPO - Cảnh sát tìm thấy tám khẩu súng trường trong phòng nghỉ của nghi phạm Stephen Paddock (64 tuổi) ở tầng 32 khách sạn Mandalay Bay – nơi Paddock đã nã súng điên cuồng vào đám đông khiến 50 người thiệt mạng.

Cảnh sát địa phương vừa công bố danh tính nghi phạm tiến hành vụ xả súng tối 1/10, tại lễ hội âm nhạc Route 91 Harvest ở Las Vegas (Mỹ) khiến 450 người thương vong.

Nghi phạm là một người đàn ông có tên Stephen Paddock (64 tuổi), sống tại Mesquite (hạt Clark, bang Nevada). Theo The Guardian, Paddock được coi là tay súng giết người hàng loạt lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Nhà riêng của Paddock tại Mesquite hiện đang bị lục soát. Cảnh sát Mesquite cho biết Paddock chưa từng có tiền án, chưa từng bị bắt, thậm chí chưa từng bị cảnh sát giao thông “hỏi thăm”.

“Chúng tôi không có nhiều thông tin về Paddock. Chúng tôi chưa từng có bất kì cuộc tiếp xúc nào liên quan đến hành vi phạm pháp với Paddock trong quá khứ”, Quinn Averett – phát ngôn viên Sở cảnh sát Mesquite cho biết.

Nơi Paddock sinh sống - Mesquite vốn là một thành phố yên tĩnh với khoảng 20.000 cư dân, trong đó chủ yếu là những người già đã về hưu và thích chơi golf. Mesquite có ba sòng bạc lớn và mỗi năm chỉ có trung bình một vụ giết người, Averett cho biết.

Trước khi chuyển đến Mesquite, Paddock từng sống tại Texas và California. Paddock được cấp giấy phép săn bắt và đánh cá tại Alaska hồi năm 2010.

Theo NY Times, vụ xả súng xảy ra bên ngoài khách sạn sòng bạc Mandalay Bay – vốn được coi là một trong những tụ điểm vui chơi hấp dẫn nhất nhì Las Vegas.

Đội đặc nhiệm SWAT lập tức có mặt hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo về vụ xả súng vào lúc 22h08’. Tuy nhiên, nghi phạm vẫn tiếp tục nã đạn khiến cảnh sát gặp không ít khó khăn.  

 Giây phút tiếng súng vang lên tại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas. Nguồn: Daily Mail

Vào khoảng nửa đêm, Sở Cảnh sát Las Vegas cho biết nghi phạm đã chết. "Kẻ tấn công chính đã không còn.... hiện trường đã tĩnh lặng", ông xác nhận. Tuy nhiên, chưa rõ Paddock tự tử hay bị cảnh sát bắn tử vong.

Cảnh sát Las Vegas buộc phải dùng thuốc nổ để ập vào căn phòng mà Paddock thuê trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay - nơi nghi phạm nã súng từ trên cao xuống đám đông 20.000 khán giả tại lễ hội âm nhạc.

Tám khẩu súng trường đã được tìm thấy trong phòng của Paddock. Hiện chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm này.

Cảnh sát cũng tuyên bố đã xác định được vị trí người đồng hành với Paddock – bà Marilou Danley, được mô tả là một phụ nữ châu Á, cao 1m50.

Tiết lộ sốc về nghi phạm xả súng ở Las Vegas khiến 450 người thương vong ảnh 2

Marilou Danley đang bị cảnh sát truy lùng. 

Cảnh sát trưởng Lombardo và cơ quan cứu hộ địa phương xác nhận đã có ít nhất 50 người thiệt mạng (trong đó có một cảnh sát) trong vụ việc, 406 người khác được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì bị thương.

Đây được coi là vụ xả súng gây thương vong nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ, vượt qua con số thương vong trong vụ xả súng tại câu lạc bộ đêm Orlando hồi tháng 6/2016 khiến 49 người thiệt mạng.

Chia sẻ trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc đối với các nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng. Chuyến đi của Tổng thống Trump đến khu vực bị bão tàn phá ở Puerto Rico đã bị hoãn.

Theo Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.