Tiền Giang: Kỷ niệm 140 năm ngày mất bốn ông tứ kiệt

Tiền Giang: Kỷ niệm 140 năm ngày mất bốn ông tứ kiệt
TP - Sáng 26-1, tại thị trấn Cai Lậy (Cai Lậy, Tiền Giang) diễn ra lễ kỷ niệm 140 năm ngày mất bốn ông tứ kiệt (1871-2011).

Đó là các ông Trần Công Thận, Nguyễn Thanh Long, Ngô Tấn Đước đều ở huyện Cai Lậy và ông Trương Văn Rộng ở huyện Châu Thành (Tiền Giang), những người đã đứng lên khởi nghĩa chống thực dân Pháp, sau bị giặc xử trảm vào ngày 14-2-1871 (25 tháng Chạp năm Canh Ngọ) tại chợ Cai Lậy. Bốn ông được suy tôn là tứ kiệt anh hùng, được dân lập mộ, xây đền thờ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG