Tiêm kích Nga chặn máy bay do thám Mỹ ở Biển Đen

Tiêm kích Su-27 của không quân Nga. Ảnh: RIA Novosti
Tiêm kích Su-27 của không quân Nga. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/1 thông báo về “một cách tiếp cận nguy hiểm” của tiêm kích Su-27 của Nga đối với máy bay do thám RC-135U của Mỹ trên khu vực Biển Đen.

Kênh Fox News ngày 28/1 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm góc Michelle Baldanza cho biết, vụ việc xảy ra hôm 25/1 vừa qua tại khu vực Biển Đen.

Theo đại diện Lầu Năm góc, máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã chặn máy bay do thám RC-135U của Mỹ “trong một khoảng cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”.

“Máy bay RC-135U thực hiện chuyến bay thường lệ trong không phận quốc tế trên vùng Biển Đen, đã bị chặn lại bởi Su-27 của Nga ở khoảng cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp. Chúng tôi đang điều tra vụ việc”, phát ngôn viên Lầu Năm góc Michelle Baldanza nói.

Theo báo cáo trước đó của Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ và Nga đã tiến hành một số phiên thảo luận về bảo mật và tránh va chạm trên không khi hoạt động tại Syria theo biên bản ghi nhớ được ký kết vào cuối năm 2015.

Tuy nhiên, sự phối hợp của hoạt động trên chỉ liên quan đến tình hình ở Syria, không bao gồm các khu vực khác.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về sự cố này.

Theo Theo Fox News
MỚI - NÓNG