Tiếc nuối hàng cây xanh ven hồ Thủ Lệ bị chặt, chuyển

109 cây xanh, trong đó có những cây cổ thụ lâu năm trên phố Kim Mã được dịch chuyển, chặt hạ để phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội.
109 cây xanh, trong đó có những cây cổ thụ lâu năm trên phố Kim Mã được dịch chuyển, chặt hạ để phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội.
TPO - Sáng nay (16/9),  hơn 100 cây xanh ven hồ Thủ Lệ (Hà Nội) trong đó có 24 cây xà cừ cổ thụ bắt đầu được di chuyển để nhường chỗ cho công trình tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội.
Tiếc nuối hàng cây xanh ven hồ Thủ Lệ bị chặt, chuyển ảnh 1

Sáng 16/9, trên đường Kim Mã lực lượng chức năng tiến hành đặt biển báo và cắt tỉa cành cây. Nhiều người dân bần thần và tiếc nuối vì hàng cây sắp chỉ còn trong tiềm thức.

Tiếc nuối hàng cây xanh ven hồ Thủ Lệ bị chặt, chuyển ảnh 2

Trước đó vào ngày 18/8, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép dịch chuyển, chặt hạ cây xanh cho Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội được phép chuyển, chặt hạ, cắt tỉa tổng cộng 109 cây. Trong đó dịch chuyển 106 cây phát triển bình thường, nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng và 3 cây có dấu hiệu sâu mục, dịch chuyển về vườn ươm đễ chữa trị. Chặt hạ 2 cây đã chết nằm trong chỉ giới xây dựng công trình. Cắt tỉa 1 cây có cành vươn vướng mặt bằng thi công dự án.

Tiếc nuối hàng cây xanh ven hồ Thủ Lệ bị chặt, chuyển ảnh 3

Dự kiến các cây có đường kính nhỏ hơn 40cm được di chuyển trước, tiếp đó là 24 cây xà cừ có đường kính lớn hơn 40cm.

Tiếc nuối hàng cây xanh ven hồ Thủ Lệ bị chặt, chuyển ảnh 4

Trong số những cây xà cừ cổ thụ này thì nhiều cây có đường kính trên 90cm.

Tiếc nuối hàng cây xanh ven hồ Thủ Lệ bị chặt, chuyển ảnh 5

Ban ngày các công nhân tiến hành cắt tỉa cành sau đó di chuyển cây vào ban đêm và di chuyển đến vường ươm bằng xe cẩu.

Tiếc nuối hàng cây xanh ven hồ Thủ Lệ bị chặt, chuyển ảnh 6

Các cây xanh này sẽ được đưa cây về duy trì, bảo dưỡng tại vườn ươm Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

Tiếc nuối hàng cây xanh ven hồ Thủ Lệ bị chặt, chuyển ảnh 7

Tất cả các cây xà cừ trên đoạn đường này đều được đánh số bằng sơn trên thân trước khi bị chặt, di chuyển.

Tiếc nuối hàng cây xanh ven hồ Thủ Lệ bị chặt, chuyển ảnh 8

Địa điểm thực hiện việc chặt, di chuyển cây xanh thuộc vỉa hè đường Kim Mã, đoạn từ Đền Voi Phục đến đối diện 575 Kim Mã. Thời gian tiến hành công việc trong khoảng 90 ngày.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.