Thủy điện Sông Tranh 2 đón Tết với nơm nớp lo... động đất

Thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Dân Việt
Thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Dân Việt
TPO - Các chuyên gia động đất hàng đầu Việt Nam nhận định, động đất ở công trình thủy điện Sông Tranh 2 sẽ tiếp diễn nhưng khó vượt qua ngưỡng 4,7 độ richter từng xảy ra ngày 15/11/2012.

Vào 0h57 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 31/1, một trận động đất có độ lớn M = 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.352 độ vĩ Bắc, 108.118 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6.7 km. Động đất xảy ra ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Động đất kèm tiếng nổ lớn khiến người dân cảm nhận được rung chấn, nhà cửa bị rung lắc. Đây là một trong nhiều trận động đất thời gian gần đây ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, nơi có hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2.

PGS.TS Cao Đình Triều, Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam cho biết, các trận động đất sẽ tiếp diễn ở huyện Bắc Trà My, nơi có hồ chứa thủy điện sông Tranh 2.

Năm 2012, động đất liên tiếp xảy ra ở khu vực này. Các nhà khoa học của Viện Vật lý Địa cầu (đơn vị được Chính phủ giao theo dõi các trận động đất-PV) kết luận, đây là động đất kích thích, nguyên nhân do hoạt động của hồ chứa công trình Thủy điện Sông Tranh 2. Động đất kích thích hoạt động theo chu kỳ. Theo PGS Cao Đình Triều, động đất ban đầu nhỏ, sau tăng dần đến khi đạt được kích động chính (trận động đất mạnh nhất), động đất tiếp tục xảy ra nhưng độ mạnh giảm dần. Mặc dù kích động chính có thể đã qua nhưng khu vực này vẫn sẽ tiếp tục phải chịu nhiều trận động đất nhỏ hơn. Hiện đang ở mùa khô, hồ thủy điện thay đổi mực nước (hiện đã được tích nước ở cao trình 175m) nên càng dễ xảy ra động đất, PGS Triều nói.

Tuy nhiên, theo PGS Cao Đình Triều, trận động đất 4,7 độ richter có thể là kích động chính trong động đất kích thích ở thủy điện Sông Tranh 2 nên các trận động đất sau này sẽ không vượt quá con số đó. Ông cho biết thêm, các nhà khoa học đã tính toán thì thấy động đất tự nhiên mạnh nhất ở khu vực này là 6 độ richter nên động đất kích thích mạnh nhất sẽ vào khoảng 4,7-4,8 độ richter.

Trước đó, đề án Đánh giá tình hình động đất khu vực công trình thủy điện Sông Tranh 2 và đề xuất biện pháp giảm nhẹ thiệt hại do Hội KH&KT Địa Vật lý VN tiến hành cho thấy, khu vực xây dựng thủy điện Sông Tranh 2 nằm trên nền cấu tạo địa chất là đá granite bị phong hóa mạnh với nền địa chất rất yếu. Nghiên cứu cho thấy có tới 12 đứt gãy hoạt động trong khu vực xây dựng đập thủy điện Sông Tranh 2. Đáng lưu ý nhất là đứt gãy Trà My rất phức tạp, có bề rộng 10-30km và dài 6-7km. Đứt gãy này được nhận định đi qua khu vực đập thủy điện Sông Tranh. Việc xây dựng công trình thủy điện trên đứt gãy có thể gây ra động đất kích thích.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.