Thủy điện khô kiệt, lo thiếu điện

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Tại cuộc họp về đảm bảo cấp điện để bơm nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân và cung ứng điện mùa khô năm 2016 diễn ra chiều 11/1, đại diện Bộ NN&PTNT cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, ảnh hưởng của El Nino dự báo sẽ kéo theo nhiều hệ lụy trong mùa khô năm nay.

Ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tổng lượng nước các hồ thủy điện thiếu hụt so với mực nước dâng bình thường khoảng 6,49 tỷ m3 (tương đương lượng điện thiếu hụt 3,22 tỷ kWh).

Hiện nhiều nhà máy thủy điện phải dừng hoạt động. Như thủy điện Đại Ninh lượng nước chứa trong hồ thấp hơn trung bình nhiều năm đến mức báo động. Tích nhiều tháng qua mới đạt 39% lượng nước cần thiết để chạy máy. Nhiều thủy điện lớn ở miền Trung và miền Nam cũng trong tình trạng rất căng thẳng về nước. Thủy điện Yaly hồ chứa có thể tích được 1 tỷ m3, nhưng đến nay mới chỉ tích được 46%. Nhà máy Đồng Nai 3, có dung tích 1,6 tỷ m3 nhưng cũng chỉ đạt 55%. Hàm Thuận tích được 76%, nhưng nhu cầu nước cho cả vùng này rất lớn nên đến tháng 5/2016, tình hình cấp nước cho hạ du và chạy máy rất căng thẳng.

“Với diễn biến thực tế hiện nay, dự báo mùa khô năm nay ngành điện sẽ phải chạy dầu để phát khoảng 2,5 tỷ kWh. Trong tháng 1 và 2 để đảm bảo cấp điện cho nền kinh tế, chúng tôi đã phải huy động 26 triệu kWh chạy dầu”, ông Khu nói. 

Thủy điện A Vương (Quảng Nam) gần một tháng nay, công ty phải dừng hoạt động, không phát một kWh điện nào vì không có nước về hồ.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, từ nay đến tháng 4/2016, dòng chảy trên các sông suối ở Bắc bộ sẽ giảm dần và có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng GĐ EVN cho biết, tổng lượng nước giữ được trong các hồ chỉ đạt 80% dung tích hữu ích của các hồ thủy điện. Tập đoàn cũng đảm bảo công suất truyền tải tuyến miền Trung - miền Nam vận hành tốt nhất. Thời gian tới sẽ đảm bảo duy trì việc cấp khí đủ cho vận hành. “Do ảnh hưởng của El Nino, phụ tải tăng cao hơn so với dự báo. Tập đoàn đã có 4 phương án cấp điện cho mùa khô để trình Bộ Công Thương phê duyệt. Nhưng đến nay, phụ tải tăng cao hơn so với dự báo được Bộ Công Thương phê duyệt”, ông Hải nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.