Thuỷ điện Hoà Bình thiếu nước nghiêm trọng, cách mực nước chết 7m

Thủy điện Hòa Bình đối mặt thiếu nước nghiêm trọng và chỉ cách mực nước chết 7m
Thủy điện Hòa Bình đối mặt thiếu nước nghiêm trọng và chỉ cách mực nước chết 7m
TPO - Tính đến đầu tháng 5, hồ Hòa Bình đang trong cảnh thiếu nước nghiêm trọng khi nước hồ ở mức 87,15m, chỉ cách mực nước chết 7m. Với dung tích nước trong hồ còn lại 813 triệu m3, lượng điện sản xuất được chỉ tương đương 150 triệu kWh.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho hay, mực nước trong hồ thấp ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất điện trong những tháng tới.

Đến thời điểm cuối tháng 4, sản lượng điện sản xuất của công ty chỉ đạt 1,387 tỷ kWh bằng 16,8 % so với kế hoạch năm và bằng 67,8% so với cùng kỳ các năm trước. Đây cũng sản lượng điện sản xuất kém nhất trong lịch sử của công ty.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng cho hay, Nhà máy điện Hòa Bình là nhà máy đa mục tiêu đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành hệ thống điện quốc gia với công suất 1.920 MW.

Theo EVN, tổng lượng nước về hồ Hòa Bình trong 4 tháng đầu năm ở mức rất thấp chỉ đạt 4,16 tỷ m3, bằng 89% so với trung bình nhiều năm (TBNN). Đây cũng là năm nước về hồ thấp nhất so cùng kỳ kể từ khi đưa hồ thủy điện Sơn La vào vận hành năm 2011.

Để bảo đảm cung cấp điện toàn hệ thống, thời gian tới, các nguồn nhiệt điện than và tuabin khí sẽ được EVN khai thác tối đa.

MỚI - NÓNG