Thụy Điển: Đóng cửa trường đại học vì đe dọa khủng bố

Trường Đại học Lund phải đóng cửa vì lo ngại khủng bố
Trường Đại học Lund phải đóng cửa vì lo ngại khủng bố
TPO - Lo ngại khủng bố, trường Đại học Lund lớn thứ 2 của Thụy Điển phải đóng cửa vào ngày 12/10 sau khi các sinh viên nhận được tin nhắn cảnh báo không nên đi học vào ngày này.

Trường Đại học Lund, ở tây nam Thụy Điển thông báo trên trang web của trường: “Do tin nhắn  cảnh báo ẩn danh bằng phần mềm Jodel, cảnh sát cũng coi đây là một sự việc nghiêm trọng, toàn bộ trường học sẽ đóng cửa vào ngày 12/10”.

Jodel là phần mềm điện thoại di động cho phép sinh viên cùng trường đại học liên lạc ẩn danh với nhau. Truyền thông Thụy Điển cho biết, một người dùng Jodel nhắn tin với nội dung: “Đừng đến trường vào ngày 12/10 nếu như bạn là sinh viên trường Lund. Hãy xem bản tin vào sáng mai” gửi đến nhiều sinh viên.

Trước khi vụ xả súng kinh hoàng hôm 1/10 xảy ra tại trường Đại học Cộng đồng Umpqua ở Roseburg, bang Oregon, Mỹ, khiến 9 người thiệt mạng, một tin nhắn cảnh báo cũng được đăng tải trên diễn đàn 4chan.

Các nhà điều tra vẫn chưa xác nhận liệu người gửi tin nhắn và tay súng 26 tuổi có phải cùng một người hay không. Tuy nhiên, hiệu trưởng của trường Đại học Lund, ông Torbjoern von Schantz cho biết, ông không do dự khi đưa ra quyết định đóng cửa toàn trường học.

Hãng tin TT dẫn lời ông: “An ninh phải được đặt lên trên hết”.

Cảnh sát Thụy Điển đang điều tra vụ việc.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.