Thượng viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu giải mật thông tin tình báo về nguồn gốc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Những người mặc đồ bảo hộ ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Ảnh: Reuters
Những người mặc đồ bảo hộ ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Ảnh: Reuters
TPO - Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật yêu cầu giải mật các thông tin tình báo liên quan đến nguồn gốc virus SARS-CoV-2, khi Washington và Bắc Kinh đang tranh cãi về nguyên nhân bùng phát đại dịch COVID-19.

Được đề xuất bởi Thượng nghị sĩ Josh Hawley và Mike Braun (đều thuộc đảng Cộng hoà), dự luật ghi rõ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) có 90 ngày để giải mật “bất kỳ và tất cả thông tin liên quan đến mối liên kết tiềm năng giữa Viện Virus học Vũ Hán và nguồn gốc của COVID-19”.

“Người dân Mỹ xứng đáng được biết về nguồn gốc của COVID-19. Họ xứng đáng được biết đại dịch khủng khiếp này đã tàn phá thế giới và đất nước chúng ta như thế nào, nó bắt đầu như thế nào và sự liên quan của Trung Quốc”, Thượng nghị sĩ Hawley nói trước khi dự luật được thông qua.

Ông Braun nói thêm, rằng cộng đồng tình báo có thông tin "cần được tiết lộ cho công chúng Mỹ”.

“Nó cần phải được tiết lộ, để mọi người có thể nhìn vào đó và hiểu những gì đã xảy ra.”

Trong số các thông tin được yêu cầu giải mật, có cả những thông tin chi tiết về hoạt động của Viện Virus học Vũ Hán, cũng như những bằng chứng cho giả thiết có nhà nghiên cứu của Viện bị ốm vào mùa thu năm 2019 (tên, triệu chứng, có đến bệnh viện hay không…)

Dự luật được Thượng viện thông qua trong bối cảnh nhiều nhà khoa học từng coi thường, bác bỏ giả thiết rằng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán đã bất ngờ lên tiếng yêu cầu điều tra thêm.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đăng tải bài báo trích dẫn nguồn tin tình báo cho biết ba nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán đã vào viện khám chữa bệnh hồi tháng 11/2019, vài tháng trước khi dịch COVID-19 được công bố. Những nhà nghiên cứu này có các triệu chứng giống cả COVID-19 và các bệnh theo mùa thông thường.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã yêu cầu cộng đồng tình báo “nỗ lực gấp đôi” để đưa ra kết luận dứt khoát về nguồn gốc căn bệnh, và báo cáo lại cho ông trong vòng 90 ngày.

Các quan chức tình báo hàng đầu, bao gồm cả Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines, đã thừa nhận tại một phiên điều trần hồi tháng Tư rằng một tai nạn trong phòng thí nghiệm là kịch bản hợp lý mà cộng đồng tình báo đang điều tra.

Trong khi đó, Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm của chính phủ và cố vấn y tế của Nhà Trắng, nói rằng nhiều chuyên gia y tế công cộng nhận định "nhiều khả năng đây là một sự cố tự nhiên, nhưng chúng tôi không biết chắc chắn 100%”.

"Bởi vì chúng tôi không biết 100% nguồn gốc là gì, chúng tôi bắt buộc phải xem xét và tiến hành điều tra", ông nói thêm.

Theo RT, The Hill
MỚI - NÓNG