Thương mại miền núi, hải đảo còn yếu kém

TP - Đó là khẳng định mới đây của ông Hoàng Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thương mại biên giới và miền núi (Bộ Công Thương).

Theo đó, quy mô phát triển kinh tế và hạ tầng thương mại khu vực miền núi, hải đảo còn nhỏ lẻ, yếu kém. Các văn bản về hoạt động thương mại miền núi, hải đảo còn chưa mang tính đồng bộ, chồng chéo; chưa tạo ra được những cơ chế đặc thù.

Hoạt động thương mại ở miền núi, hải đảo mới chủ yếu đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm (xăng dầu, vật tư, dụng cụ sản xuất của đồng bào các dân tộc…) chứ chưa tạo động lực để phát huy thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.