Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa

Tàu ngầm 184 – Hải Phòng và tàu ngầm 185 – Khánh Hòa tại buổi lễ thượng cờ.
Tàu ngầm 184 – Hải Phòng và tàu ngầm 185 – Khánh Hòa tại buổi lễ thượng cờ.
TPO - Sáng ngày 1/8 tại cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 (Khánh Hòa) đã tổ chức lễ thượng cờ tàu ngầm 184 – Hải Phòng và tàu ngầm 185 – Khánh Hòa, tiếp nhận hai tàu vào biên chế Lữ đoàn này.

Phát biểu tại buổi lễ, chuẩn Đô đốc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Phạm Hoài Nam cho biết: “Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển hiện đại của Quân chủng Hải quân nói riêng và quân đội nhân dân Việt Nam nói chung; là thành quả chứng minh sự quan tâm sâu sắc, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương ương và Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”. 

Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 1 Chuẩn Đô đốc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Phạm Hoài Nam phát biểu tại buổi lễ 
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, khó lường, Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam nêu 5 vấn đề cần quán triệt và thực hiện tốt: 

Một là, mỗi cán bộ chiến sĩ Hải quân nói chung, lực lượng tàu ngầm hiện đại nói riêng phải thấm nhuần sâu sắc giá trị thiêng liêng của biển đảo Tổ quốc, đồng thời phải hiểu giá trị lớn lao của hòa bình, ổn định đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, phải làm hết sức mình để giữ vững chủ quyền, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Chúng ta phải nhận thức sâu sắc việc xây dựng và phát triển các lực lượng bảo vệ biển nói chung, lực lượng tàu ngầm hiện đại nói riêng của Hải quân Việt Nam là việc làm bình thường của quốc gia có biển, không phải chạy đua vũ trang, không phải để răn đe các nước trong khu vực, mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong mọi tình huống, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hai là, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về vai trò của vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự nói chung, tàu ngầm hiện đại nói riêng là tài sản quốc gia giao cho quân đội, quân chủng, là tiền của xương máu của nhân dân. Vì vậy, quản lý, bảo quản, khai thác, sử dụng có hiệu quả tàu ngầm hiện đại và vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu là trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Ba là, việc tiếp nhận và đưa vào biên chế hai tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa mới là thành công bước đầu, phía trước còn nhiều việc phải làm, phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Trước mắt phải làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt để nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai các nội dung quản lý, sử dụng, huấn luyện theo kế hoạch; tích cực học tập để nắm vững các tính năng, kỹ thuật, chiến thuật, tác dụng của tàu ngầm và vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu…

Bốn là, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại có ý nghĩa, vai trò to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội và Quân chủng Hải quân, tuy nhiên nhân tố quyết định vẫn là con người. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tàu ngầm 189 nói chung và các bộ, chiến sĩ hai tàu ngầm 184 – Hải Phòng và 185 – Khánh Hòa phải thấy rõ sự vinh dự ,tự hào được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng những chiếc tàu ngầm hiện đại. Phải thường xuyên nêu cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu, nắm vững tính năng, kỹ chiến thuật của tàu, nhanh chóng khai thác, sử dụng có hiệu quả, góp phần tăng sức mạnh chiến đấu của Quân chủng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Năm là, Quân chủng Hải quân mong muốn, tin tưởng các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng quân dân cả nước, trực tiếp là Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, các tỉnh, thành phố mà các tàu ngầm hiện đại của Hải quân Việt Nam vinh dự được mang tên tiếp tục có hành động thiết thực, giúp đỡ có hiệu quả hơn nữa cho quá trình xây dựng và phát triển của lực lượng đặc biệt này. 

Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 2 Thay mặt hai kíp tàu ngầm, Thiếu tá Đoàn Minh Kỳ, thuyền trưởng tàu ngầm 185 – Khánh Hòa nêu quyết tâm khai thác và sử dụng có hiệu quả các tàu ngầm hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc 
Ngày 3/4/2014, Lễ Thượng cờ cấp Quốc gia tàu ngầm 182 -  Hà Nội và tàu ngầm 183 - Thành phố Hồ Chí Minh đã được tổ chức. Như vậy, hiện nay trong biên chế Lữ đoàn tàu ngầm189 đã có 4 tàu ngầm ki lô.

Theo kế hoạch, cuối năm nay và đầu năm 2016, tàu ngầm 186 – Đà Nẵng và tàu ngầm 187- Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được đưa về Cam Ranh, để vào biên chế Lữ đoàn tàu ngầm 189.

Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 3 Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Hải quân Phạm Hoài Nam trao quốc kỳ và cờ Hải quân Việt Nam cho thuyền trưởng và chính trị viên hai tàu.
Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 4 Ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (bên phải) và ông Lê Văn Thành, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng quà cho Lữ đoàn tàu ngầm 189, tàu ngầm 184 - Hải Phòng và tàu ngầm 185 – Khánh Hòa 
Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 5
Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 6 Thuyền trưởng và chính trị viên hai tàu treo quốc kỳ và cờ Hải quân Việt Nam trên tàu của mình
Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 7
Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 8
Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 9 Nghi thức chào cờ trong tiếng còi rền vang của tàu ngầm 184 – Hải Phòng, tàu ngầm 185 – Khánh Hòa và các tàu khác tại Quân cảng Cam Ranh.
Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 10 Hai máy bay săn ngầm KA – 28 bay chào tàu ngầm 185 – Khánh Hòa 
Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 11 Khách lên thăm tàu 184 – Hải Phòng, phía ngoài là tàu ngầm 182 - Hà Nội
Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 12 Khách lên thăm tàu 185- Khánh Hòa, phía ngoài là tàu ngầm 183 – Thành phố Hồ Chí Minh
Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 13 Lãnh đạo Quân chủng Hải quân và các cơ quan, địa phương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ tàu ngầm 184 – Hải Phòng
Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 14 Lãnh đạo Quân chủng Hải quân và các cơ quan, địa phương chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia Liên bang Nga
Thượng cờ tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa ảnh 15 Lãnh đạo Quân chủng Hải quân và các cơ quan, địa phương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ tàu ngầm 185 – Khánh Hòa 
MỚI - NÓNG