Thuê căn hộ cao cấp, dàn cảnh mua điện thoại để chiếm đoạt

TPO - Đóng giả vợ chồng, thuê căn hộ cao cấp sinh sống để tạo vỏ bọc khá giả, Chương và Vân gọi điện đến các cửa hàng đặt mua điện thoại có giá trị cao, yêu cầu giao hàng tận nơi rồi dàn cảnh để chiếm đoạt.

Chiều 18/8, Công an quận 4 (TPHCM) đã bắt khẩn cấp Phạm Đình Chương (52 tuổi) và Nguyễn Lâm Cẩm Vân (36 tuổi), cùng ngụ quận Tân Phú để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra ban đầu, chiều 13/8, ông T.T.H. (39 tuổi, quê Đồng Nai, quản lý một cửa hàng điện thoại) nhận được cuộc gọi đặt mua một iPhone 15 Pro Max, một iPhone 12 Pro Max từ tài khoản Zalo tên “Le Huynh Bao Yen”.

Thuê căn hộ cao cấp, dàn cảnh mua điện thoại để chiếm đoạt ảnh 1

Phạm Đình Chương và Nguyễn Lâm Cẩm Vân cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhận được 500 nghìn đồng đặt cọc từ vị khách, anh H. yêu cầu anh T.Q.L. (26 tuổi, ngụ quận 12, nhân viên) mang 2 điện thoại đến chung cư nằm trên đường Bến Vân Đồn (phường 13, quận 4) để giao cho khách hàng.

Đến nơi, anh T. được người đàn ông đón và dẫn lên căn hộ. Tại đây, anh T. đưa 2 điện thoại cho người phụ nữ để kiểm tra. Lúc này, người đàn ông đưa anh T. 200 nghìn đồng tiền bồi dưỡng, đồng thời nhờ chở đến tòa nhà Saigon Center (quận 1) lấy tiền để trả vì tài khoản ngân hàng bị kẹt, không có tiền mặt tại nhà.

Do nghĩ đã biết nhà của khách hàng nên anh T. giao 2 điện thoại cho khách và chở người đàn ông đến trước tòa nhà trên. Khi người đàn ông nói đứng đợi ở bên ngoài để vào lấy tiền mang tiền ra trả thì anh T. vẫn đồng ý.

Không thấy người đàn ông trở ra, anh T. gọi vào số điện thoại đặt mua hàng thì không liên lạc được nên quay ngược về chung cư để tìm thì biết căn hộ trên cho thuê ngắn ngày và người thuê đã rời đi. Biết bị lừa, anh T. đến cơ quan công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 4 xác định Chương, Vân là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Chương và Vân, cơ quan công an thu hồi được một điện thoại di động, bộ dụng cụ sử dụng ma túy và gói ma túy đá.

Qua đấu tranh, cả hai khai nhận thủ đoạn lừa đảo là dùng con riêng của Vân đóng vai thành một gia đình và tìm thuê các căn hộ chung cư cao cấp ngắn ngày để tạo vỏ bọc gia đình khá giả. Sau đó, cả hai lên mạng tìm kiếm, đặt mua điện thoại, yêu cầu nhân viên cửa hàng giao đến căn hộ đã chuẩn bị sẵn.

Các đối tượng sẽ cho tiền bồi dưỡng nhân viên để tạo lòng tin và yêu cầu nạn nhân để điện thoại tại căn hộ rồi nhờ chở đi đến nơi khác để Vân lấy điện thoại, thu dọn đồ đạc, trả phòng tẩu thoát.

Tài sản chiếm đoạt được, cả hai mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Bằng thủ đoạn trên, Chương và Vân đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo khác tại quận 1 và quận 3.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG