Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng tặng Quân chủng Phòng không - Không quân

TPO - Ngày 21/10, tại Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963 - 22/10/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) tặng Quân chủng.

Tới dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân uỷ Trung ương, và Chủ tịch nước Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

tp-thutuong-phongkhongkhongquan6.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
tp-thutuong-phongkhongkhongquan9.jpg

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Quân chủng PK-KQ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đạt được trong 62 năm qua.

Những thành tích đó đã góp phần viết nên những trang sử vàng của lòng quả cảm, trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, với những chiến công có ý nghĩa lịch sử, chiến lược, góp phần xoay chuyển cục diện cách mạng của đất nước ta.

tp-thutuong-phongkhongkhongquan3.jpg
tp-thutuong-phongkhongkhongquan2.jpg
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Quân chủng Phòng không - Không quân. Ảnh: Xuân Tùng

Thủ tướng nhấn mạnh, Quân chủng PK-KQ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo nên những giá trị quý báu cùng truyền thống vẻ vang: "Trung thành vô hạn, quyết chiến quyết thắng”; “Hiệp đồng chặt chẽ, mưu trí dũng cảm”; “Tự lực, tự cường, làm chủ bầu trời Tổ quốc".

Thủ tướng nêu rõ, trong giai đoạn tới, PK-KQ trở thành thành tuyến đầu của phòng thủ chiến lược quốc gia. Điều này đòi hỏi Quân chủng phải luôn trung với Đảng, hiếu với dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tp-thutuong-phongkhongkhongquan10.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng với đó, Quân chủng phải nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; gương mẫu, tiên phong đi đầu trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa lực lượng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhận định được các tình huống có thể xảy ra.

Quân chủng cần phát triển lực lượng theo phương châm “3 không”: Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; Không kiêu binh, tự mãn, thoả mãn với những chiến công đã có; Không sợ bất cứ kẻ thù nào; đã ra quân là chiến thắng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh Quân chủng PK-KQ cần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Không ngừng đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa” theo tinh thần Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các nghị quyết về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự.

tp-thutuong-phongkhongkhongquan4.jpg
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Tùng

Thủ tướng cũng lưu ý, Quân chủng tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có kế sách trong xây dựng các lực lượng phòng không nhân dân, không quân toàn quân, tạo thành thế trận vững mạnh, rộng khắp.

Đột phá phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực chiến đấu và quản lý; củng cố và đột phá về công nghiệp quốc phòng; quản lý, kiểm soát và bảo vệ vững chắc không phận quốc gia.

Tiếp tục chú trọng và làm tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; làm tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

tp-03.jpg
Tiết mục văn nghệ tại chương trình kỷ niệm. Ảnh: Xuân Tùng

Lịch sử của Quân chủng PK-KQ gắn liền với những mốc son chói lọi của dân tộc. Tiền thân là Trung đoàn Pháo cao xạ 367, đơn vị đã lập công xuất sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bắn rơi 52 máy bay địch, góp phần làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Sự ra đời của Quân chủng Phòng không - Không quân vào ngày 22/10/1963 đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Quân đội ta, hình thành nên một quân chủng kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới.

02.jpg
Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Tùng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội PK-KQ đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ Việt Nam.

Đỉnh cao là Chiến dịch phòng không 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, Bộ đội PK-KQ cùng quân và dân miền Bắc đã làm nên kỳ tích “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” với 81 máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi, trong đó có 34 “siêu pháo đài bay B-52”, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris.

Trong đó, riêng Quân chủng đã bắn rơi 53 máy bay, gồm 32 chiếc B-52. Kết thúc chiến tranh, các lực lượng của Quân chủng đã bắn rơi 2.635 máy bay trong tổng số 4.181 máy bay Mỹ bị bắn hạ trên toàn miền Bắc.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân chủng PK-KQ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quân chủng đã tham gia thi công nhiều công trình trọng điểm quốc gia; chủ trì xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Phòng không nhân dân, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

Hà Nội lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ: Có những mộ sâu tới 3m

Hà Nội lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ: Có những mộ sâu tới 3m

TPO - Về chiến dịch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Văn Hữu - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, đến ngày 23/9, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành nhiệm vụ, vượt kế hoạch 3 tháng. Đơn vị cũng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ tại 4.468 mộ ở 230 nghĩa trang. "Khó khăn nhất là tại nghĩa trang Mai Dịch, có những mộ sâu tới 3m", ông Hữu nêu.

Iran xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ

Iran xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ

TPO - Iran xác nhận đã nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ về đề xuất khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tại vùng Vịnh, trong bối cảnh hai bên vẫn bất đồng về trình tự thực hiện các bước nhằm hạ nhiệt xung đột.

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

TPO - Ở tuổi 99, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - người chỉ huy Cụm tình báo H63 huyền thoại - đã trao tặng Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và quan chức quốc tế tiễn lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam xuất quân đi làm nhiệm vụ, tháng 9/2026 ẢNH: N.M

Hành trang đặc biệt của người lính mũ nồi xanh

TP - Lên đường tới hai phái bộ ở châu Phi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ), những người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang theo hành trang những lời hẹn ước với hậu phương và những cây tre, hạt sen mang đặc trưng hồn quê Việt.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi ở vùng Viễn Đông Nga

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi ở vùng Viễn Đông Nga

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 cho biết, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của quân đội nước này đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Amur (Viễn Đông Nga), khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người khác bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khơi lại ‘điều cấm kỵ’

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khơi lại ‘điều cấm kỵ’

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi vừa một lần nữa nhấn mạnh rằng Tokyo không nên coi chuyện thảo luận về vũ khí hạt nhân và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là điều cấm kỵ. Ông bày tỏ lấy làm tiếc về bầu không khí mà ông cho rằng đang gây trở ngại cho những cuộc thảo luận như vậy.