Thủ tướng Phan Văn Khải trả lời phỏng vấn CNN

Thủ tướng Phan Văn Khải trả lời phỏng vấn CNN
Wolf Blitzer - Nhà báo nổi tiếng của CNN - đã có cuộc phỏng vấn độc quyền Thủ tướng Phan Văn Khải tại Mỹ. Chúng tôi xin trích dịch bài viết của Blitzer trên CNN.
Thủ tướng Phan Văn Khải trả lời phỏng vấn CNN ảnh 1

Thủ tướng Phan Văn Khải (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ D.Rumsfeld tại Washington. Ảnh: AP

Một cuộc chiến đã nổ ra trong thế hệ trước. Cách đây một thập niên, 2 cựu thù thiết lập quan hệ ngoại giao. Còn bây giờ, Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải đã lần đầu tiên có một chuyến thăm lịch sử tới Nhà Trắng. Bỏ qua vài cuộc chống đối còn sót lại, Tổng thống Mỹ G.Bush hứa sẽ có một chuyến thăm đáp lễ.

Ngay sau khi họ gặp nhau, tôi đã được phỏng vấn Thủ tướng Phan Văn Khải. Thủ tướng nói ông ấy rất hài lòng trước những gì mà Tổng thống Bush đã cam kết. Thủ tướng nói: "Tổng thống Bush đã bày tỏ sự hậu thuẫn mạnh mẽ với tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam. Tôi nghĩ sở dĩ như vậy là vì điều này có lợi cho cả Mỹ và Việt Nam, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Mỹ".

Bất chấp cuộc chiến đau thương trong quá khứ, Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu đã đến lúc cho cả hai phía tiến lên phía trước: "Cuộc chiến đã kết thúc hơn 30 năm về trước và chúng tôi tin rằng giờ đây chúng tôi phải nhìn về tương lai".

Tuy nhiên, ông khẳng định đây chưa phải là lúc để một lãnh đạo Việt Nam đến thăm Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam tại Washington, nhưng ông muốn Tổng thống Bush làm điều này trước đối với người Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam vào năm tới.

"Tôi cho rằng hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này, nhưng tôi muốn nói với quý vị rằng những hy sinh mất mát mà nhân dân Việt Nam phải chịu đựng lớn hơn rất nhiều so với phía Mỹ".

Ông Phan Văn Khải cũng nhân dịp này cảm ơn tất cả những người Mỹ chống chiến tranh, góp phần kết thúc cuộc chiến 30 năm trước. "Tôi nhớ rằng hàng trăm ngàn người Mỹ đã đổ ra đường để ủng hộ Việt Nam trong suốt thời gian chiến tranh".

Trong khi chúng tôi đang trao đổi trong khách sạn, một số người biểu tình bên ngoài. Khi được hỏi ý kiến về những khẩu hiệu chống Việt Nam của một người biểu tình, Thủ tướng Khải trả lời: "Việt Nam có 83 triệu dân. Chúng tôi có 1,3 triệu người Việt sống ở Mỹ. Tôi không hiểu những người này đại diện cho ai".

Thủ tướng cũng nhân chuyện này bày tỏ sự ủng hộ của ông cho một mối quan hệ gần gũi hơn giữa Việt Nam và Mỹ. Ông nói trên ve áo của ông ấy được gắn cả cờ Việt Nam và cờ Mỹ "vì chúng tôi có thể khép lại quá khứ và hướng về tương lai".

MỚI - NÓNG