Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Putin

TPO - Chiều nay (20/6), Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin có cuộc hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để bàn về hợp tác kinh tế song phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Putin ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Như Ý)

Trước đó, Tổng thống Putin đã dự lễ đón cấp Nhà nước và có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam – Liên bang Nga thời gian qua phát triển năng động, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Putin ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Putin xem bộ ảnh ghi lại những thời khắc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga. (Ảnh: Như Ý)

Hai bên duy trì cơ chế Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật. Cơ chế này được thành lập từ năm 1992 và được nâng lên cấp phó thủ tướng từ năm 2011.

Khóa họp lần thứ 24 được tiến hành tại Hà Nội vào tháng 4 vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Putin ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Putin chụp ảnh chung trước cuộc hội kiến. (Ảnh: Như Ý)

Kim ngạch thương mại năm 2023 đạt 3,63 tỷ USD; trong quý I năm nay đạt hơn 1,11 tỷ USD, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Nga gồm: Điện thoại, điện tử, dệt may, giầy dép, nông thủy hải sản; các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: Than đá, lúa mì, sắt thép, phân bón, máy móc, thiết bị các loại…

Việt Nam và các nước Liên minh Kinh tế Á – Âu mà Nga là thành viên chính thức ký hiệp định tự do thương mại vào tháng 5/2015, có hiệu lực từ tháng 10/2016.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Putin ảnh 4

Trọng tâm cuộc hội kiến sẽ là hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước. (Ảnh: Như Ý)

Về đầu tư, tính lũy kế đến tháng 4 năm nay, Nga có 186 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 984,98 triệu USD, xếp thứ 28/146 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, được thực hiện tại 21 địa phương.

Việt Nam có 18 dự án đầu tư tại Nga, với tổng vốn đăng ký đạt 1,63 tỷ USD, chủ yếu của các dự án Liên doanh dầu khí Rusvietpetro, Trung tâm Văn hóa – Thương mại Hà Nội – Mátxcơva, dự án chăn nuôi bò sữa và nông nghiệp của TH.

Năng lượng là lĩnh vực hợp tác truyền thống chiến lược và hiệu quả. Hai bên tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ liên doanh Vietsovpetro đến năm 2030. Các tập đoàn dầu khí lớn của Nga như Gazprom và Zarubezneft đang triển khai nhiều dự án tại thềm lục địa của Việt Nam. Tại Nga, Liên doanh Rusvietpetro đang triển khai dự án khai thác dầu khí tại khu tự trị Nhenhexky.

Tin liên quan