Thủ tướng Malaysia có nguy cơ bị phế truất

Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak
Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak
TP - Phe đối lập Malaysia vừa kiến nghị tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Najib Razak, trong bối cảnh ông Razak đối mặt cáo buộc tham nhũng. 

Ông Najib được yêu cầu giải thích về khoản tiền thâm hụt khổng lồ của Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB và gần 700 triệu USD được gửi một cách bí ẩn vào tài khoản cá nhân của ông. 

Vụ bê bối liên quan Quỹ 1MDB bị cho là một vết nhơ của ông Najib và Đảng Tổ chức Dân tộc Malaysia Thống nhất của ông có nguy cơ bị giảm tín nhiệm, ngay cả khi đảng này nắm quyền lãnh đạo Malaysia trong nhiều thập kỷ. 

Hôm 15/10, một quan chức cao cấp của Đảng Tổ chức Dân tộc Malaysia Thống nhất quyết định theo phe đối lập. Một số quan chức có ảnh hưởng khác cũng tham gia cùng cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad yêu cầu ông Najib đưa ra câu trả lời rõ ràng cho những cáo buộc tham nhũng gần đây.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG