Thủ tướng Anh kêu gọi bỏ phiếu ở lại EU

Thủ tướng Anh David Cameron
Thủ tướng Anh David Cameron
TP - Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua thúc giục người dân nước này nghĩ về “những hy vọng và giấc mơ” của các thế hệ tương lai mà bỏ phiếu để Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU). 

Thủ tướng Cameron nói ông sẽ không kêu gọi mọi người bỏ phiếu ở lại nếu ông không cảm thấy rằng điều đó giúp nước Anh an toàn và thịnh vượng hơn. Những người ủng hộ Anh ra khỏi EU cho rằng, đó là cơ hội để họ kiểm soát vận mệnh của đất nước. Chỉ còn vài chục giờ nữa trước khi cử tri Anh đến các điểm bỏ phiếu trưng cầu ý dân để quyết định nước Anh rời khỏi hay ở lại EU.

 Thủ tướng Cameron cố gắng nhấn mạnh tính chất quan trọng của đợt trưng cầu ý dân lần này, và cảnh báo việc nước Anh quyết định ra đi sẽ là điều “không thể đảo ngược” và Anh sẽ “đánh mất hết những điều tốt đẹp trong châu Âu”. 

Ông Cameron cảnh báo, tình hình tài chính của các gia đình và công ăn việc làm của người dân sẽ bị đe dọa, và an ninh kinh tế của Anh là “tối quan trọng”. Theo ông, với tư cách thành viên EU, Anh có quyền tiếp cận nhiều tài liệu tình báo, dễ dàng hợp tác an ninh, khiến công việc chống chủ nghĩa khủng bố và tội phạm có tổ chức trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng phe phản đối ở lại EU lại có lý lẽ khác. Bộ trưởng Nội vụ Anh Michael Gove trước đó nói rằng, chỉ khi rời khỏi khối này, Anh mới có thể kiểm soát được dòng người nhập cư từ bên ngoài EU, và những nước như Đức, Pháp… sẽ vẫn phải tiếp tục quan hệ thương mại với Anh theo những điều khoản hiện nay vì lợi ích của chính họ.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.