Thủ tục gây phiền hà sẽ truy trách nhiệm người đứng đầu

Thủ tục gây phiền hà sẽ truy trách nhiệm người đứng đầu
TP - Ngày 9/6, làm việc với các sở ban ngành về cải thiện chỉ số PAPI (hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) và PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng yêu cầu ngay trong năm 2016, từng sở ban ngành, quận huyện phải công khai thủ tục, cải cách hành chính (CCHC). Nơi nào xảy ra tiêu cực, thủ tục kéo dài, gây phiền hà, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Theo ông Thăng, doanh nghiệp và người dân chưa hài lòng. CCHC ở TPHCM đang đi xuống. Năm 2014, PCI của TPHCM trong tốp 5 thì đến 2015 rơi xuống thứ 6. Chỉ số PAPI năm 2011 xếp thứ 18 thì năm 2015 TPHCM rơi xuống thứ 47. Cán bộ công chức là công bộc của dân, phải hiểu rõ người dân, doanh nghiệp nộp thuế nuôi bộ máy thì bộ máy nhà nước phải phục vụ doanh nghiệp, người dân. 

“Chỉ cần từng người, từng cơ quan CCHC thì sẽ đem lại lợi ích rất lớn, xây dựng niềm tin từ người dân. Cải cách vì mục tiêu phục vụ chứ không phải vì thành tích” - ông Thăng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.