Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết

Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết
TPO - La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) - được coi là thủ phủ của hàng bánh kẹo bán buôn đi khắp các tỉnh phía Bắc, những ngày cận Tết địa điểm này luôn tấp nập ngày đêm. Dù đã có những chuyển biến, nhưng lượng hàng bánh kẹo nhái thương hiệu, hàng Trung Quốc... không nhãn mác Việt vẫn còn. 
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 1 Đường vào khu buôn bán La Phù chỉ khoảng 300m, rộng 3 làn xe đi nhưng luôn ùn tắc vào những ngày này do lượng xe tải, xe ba gác về bốc hàng quá đông.
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 2 Hàng hóa chất đống 2 bên đường, liên tục lên hàng các xe chuyên chở để đưa đi khắp các tỉnh phía Bắc.
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 3 Theo ghi nhận của PV, xe tải của rất nhiều tỉnh thành như Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An, Hưng Yên… đều có mặt tại đây để bốc hàng.
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 4 Ở các cửa hàng, xuất hiện nhiều thùng bánh mang nhãn hiệu giống nhãn hiệu bánh kẹo nổi tiếng, ví như Custas được nhái thành Custasd, Cosy thành Goszy với hình ảnh và logo hệt như hàng thật.
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 5 Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24, Cục QLTT Hà Nội bắt quả tang doanh nghiệp tại Cát Quế, Hoài Đức đang phù phép hơn 3 tấn bánh quy có xuất xứ từ nước ngoài mang thương hiệu “Torku” đã hết hạn sử dụng thành còn hạn sử dụng.
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 6 Tại buổi giao ban báo chí mới đây, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Việt Hùng cho biết, cuối năm hoạt động vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn hàng hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... dự báo tiềm ẩn nguy cơ cao. Các đối tượng vi phạm lợi dụng tình hình thị trường có nhiều biến động để gia tăng các hoạt động buôn lậu.
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 7 Thông tin với Tiền Phong, lãnh đạo xã La Phù thông tin, địa bàn có khoảng 200 cửa hàng kinh doanh. Hiện nay chủ yếu chỉ bán buôn. Địa phương đã có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra vấn đề hàng giả trong dịp cuối năm. 
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 8 Đáng chú ý, ở đây xuất hiện nhiều mặt hàng có bao bì, mẫu mã bắt mắt hoàn toàn ghi bằng chữ Trung Quốc, Hàn Quốc.Người bán hàng cho biết, đây là sản phẩm nhập khẩu, thông tin về sản phẩm thì “không biết ngoại ngữ nên cũng không rõ”?!
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 9 Một mặt hàng hạt dẻ cười có giá 1.200.000 đồng/thùng, hoàn toàn chữ Trung Quốc, không có tem nhãn tiếng Việt kèm theo.
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 10 Kho hàng tấp nập từ sáng tới đêm, hầu như không có giờ nghỉ.
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 11 Thống kê kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường tháng cao điểm Tết (từ 15/11-15/12), Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã thực hiện kiểm tra, xử lý 677 vụ vi phạm với tổng số tiền xử lý hơn 9 tỷ đồng.
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 12 Bim bim, bỏng ngô, các loại bánh không thương hiệu được đóng thành bịch, bán theo cân tại chợ La Phù. Theo các chuyên gia, việc để hàng hóa bát nháo tại La Phù trong thời gian dài do lực lượng quản lý thị trường địa phương chưa làm hết trách nhiệm quản lý địa bàn. Ở đây là Đội QLTT số 24 và Cục QLTT Hà Nội.
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 13 Để làm rõ hơn về những mặt hàng giả, hàng nhái, hàng nước ngoài buôn bán kinh doanh ở địa bàn La Phù mà dư luận đã phản ánh qua nhiều năm mà không có sự chuyển biến. PV báo Tiền Phong đã đặt lịch làm việc, nhiều lần liên hệ với Cục QLTT Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay Cục QLTT Hà Nội không phản hồi hay cung cấp bất cứ thông tin gì liên quan..
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 14  
Thủ phủ bánh kẹo La Phù tất bật không ngơi tay dịp Tết ảnh 15 Đường tắc nghẽn tại La Phù những ngày cận Tết.
MỚI - NÓNG