Có 44 kết quả :

Bình Thuận: Viện kiểm sát vào cuộc vụ kê khống hơn 700 triệu tiền khách sạn đón tiếp đoàn EVN

Bình Thuận: Viện kiểm sát vào cuộc vụ kê khống hơn 700 triệu tiền khách sạn đón tiếp đoàn EVN

TPO - Viện kiểm sát tỉnh Bình Thuận đã thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo liên quan việc cán bộ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có dấu hiệu kê khống hoá đơn khách sạn 'đón tiếp' đoàn công tác của EVN với số tiền hơn 700 triệu đồng, trong khi thực tế đoàn lưu trú tại nhà ở công vụ.
Một lượng lớn chất phụ gia đã hết hạn sử dụng. Ảnh: Người lao động

Thu giữ hàng tấn hương liệu hết đát

TP - Chiều 14/4, Đội Quản lý thị trường 12B kiểm tra, phát hiện tại kho hàng thuộc công ty TNHH hương liệu và hương thơm Hướng Tây (địa chỉ A27 Bis Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM) do bà Ngô Thị Tú Quyên làm đại diện. 
Thời đại kỹ thuật số, xử ly hôn qua... Facebook

Thời đại kỹ thuật số, xử ly hôn qua... Facebook

Ngày 7/4 vừa qua, Tòa án quận Manhattan, New York (Mỹ) vừa ra phán quyết chính thức cho phép một cặp vợ chồng được thuận tình ly hôn qua mạng xã hội Facebook, trở thành trường hợp đầu tiên do tòa thụ lý theo xu hướng mới trong thời đại kỹ thuật số.
Nhắn tin

Nhắn tin

TP - Tiền Phong nhận được đơn của anh Nguyễn Đức Hanh, trú tại thôn Bình Ngọc (Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình) kiến nghị sự việc: Trước đây, khi vợ anh Hanh đi lao động nước ngoài, vợ chồng anh phải vay khoản tiền 20.000 USD để lo liệu mọi việc. 
Hết tiền, tài xế xe ôm rủ bạn đi cướp

Hết tiền, tài xế xe ôm rủ bạn đi cướp

Công an quận Tân Phú TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ cướp giật tài sản do Bùi Thiện Nhân, sinh năm 1986, ở TP HCM thực hiện. Nhân hành nghề xe ôm rủ một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) đi cướp để lấy tiền tiêu xài.
Nhắn tin

Nhắn tin

TP - Tiền Phong nhận được đơn của bà Phạm Thị Ngọc Sương, trú tại khóm An Thạnh A (phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) kiến nghị sự việc: Ngày 6/3/2008, giải quyết tranh chấp đất giữa ông Phạm Văn Hiểu (bố bà Sương) và ông Phạm Công Văn, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định (số 88) giao cho UBND huyện Hồng Ngự thu hồi sổ đỏ của ông Hiểu do cấp trùng trên đất của ông Phạm Công Văn. 
Chủ thẩm mỹ Cát Tường bị truy tố khung nặng hơn

Chủ thẩm mỹ Cát Tường bị truy tố khung nặng hơn

Ở tội danh “Vi phạm quyđịnh khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, lúc trước bị can Tường bị truy tố tại khoản 1 (có khung hình phạt từ 1-5 năm) thì nay bị truy tố tại khoản 3 (có khung hình phạt từ 7-15 năm).
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trao quyết định đình chỉ thi hành án cho ông Nguyễn Thanh Chấn. Ảnh: Thanh Lưu

Cần xử lý nghiêm cán bộ bức cung, nhục hình

TP - Một số đại biểu kiến nghị như vậy tại phiên giải trình “Việc chấp hành pháp luật trong thu thập đánh giá chứng cứ, chống bức cung nhục hình của cơ quan điều tra chuyên trách trong hoạt động điều tra vụ án hình sự” do Ủy ban Tư pháp tổ chức, ngày 11/9. 
Xác định đúng tư cách tham gia tố tụng của đương sự sẽ giúp làm giảm tỷ lệ án bị hủy do vi phạm tố tụng. Ảnh: Internet

Phải thông báo cho các đương sự khác

TP - Nguyên đơn có quyền thay đổi, bổ sung, rút bớt yêu cầu khởi kiện trong quá trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ án. Tuy nhiên trình tự, thủ tục việc này thế nào đang có nhiều tranh cãi, việc thực hiện của Tòa án cũng không thống nhất.