Bộ Công an đề xuất phân loại phạm nhân “giới tính thứ ba”

Bộ Công an đề xuất phân loại phạm nhân “giới tính thứ ba”
TP - Theo dự thảo, thủ trưởng cơ sở giam, giữ đề nghị cơ quan điều tra thụ lý vụ án phối hợp với cơ quan y tế có thẩm quyền tiến hành xác định lại giới tính để phân loại giam giữ.

Theo Dự thảo Luật tạm giữ, tạm giam của Bộ Công an, đối với người bị tạm giữ, người tạm giam chưa xác định được giới tính, gồm các đối tượng bị dị tật bẩm sinh; đối tượng đã chuyển đổi một phần hoặc hoàn toàn giới tính, thì thủ trưởng cơ sở giam, giữ đề nghị cơ quan điều tra thụ lý vụ án phối hợp với cơ quan y tế có thẩm quyền tiến hành xác định lại giới tính để phân loại giam giữ.

Trong thời gian chờ thủ tục xác định lại giới tính, thủ trưởng cơ sở giam, giữ bố trí giam, giữ riêng số đối tượng trên…

Dự thảo Luật cũng nêu rõ, không được giam, giữ chung buồng những người trong cùng một vụ án đang điều tra, truy tố, xét xử; nêu một số điều nghiêm cấm đối với cả phạm nhân và quản giáo. Dự luật sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào năm 2015.

MỚI - NÓNG