Thu giữ lô hàng thuốc lá điện tử không nguồn gốc 3,7 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội bắt giữ lô hàng gần 9.000 máy hút thuốc lá điện tử trị giá 3,7 tỉ đồng.

Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội bắt giữ lô hàng gần 9.000 máy hút thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, ngày 22/12, Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29C-926.xx đang đỗ trước cửa tòa nhà Bea Sky, đường Nguyễn Xiển, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 8.957 sản phẩm máy hút thuốc lá điện tử và phụ kiện có nhãn mác thể hiện do nước ngoài sản xuất, hàng hóa không rõ chất lượng. Chủ xe tải không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của lô hàng này.

Thu giữ lô hàng thuốc lá điện tử không nguồn gốc 3,7 tỉ đồng ảnh 1

Một thùng hàng thuốc lá điện tử bị thu giữ

Theo ước tính, tổng giá trị của lô hàng khoảng 3,7 tỉ đồng. Đoàn kiểm tra đang tạm giữ lô hàng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Cục Quản lý thị trường Hà Nội, đơn vị này đang triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm các tháng cuối năm 2022, dịp Tết Dương lịch 2023 và thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.