Thu giữ gần 6 tấn thịt động vật bốc mùi trên đường đi tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang vụ vận chuyển 5,9 tấn sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ.

Ngày 9/2, trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay, đơn vị vừa phát một vụ vận chuyển số lượng lớn sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối.

Thu giữ gần 6 tấn thịt động vật bốc mùi trên đường đi tiêu thụ ảnh 1

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện xe vận chuyển 5,9 tấn thịt động vật bốc mùi hôi thối từ Hà Nội qua lào tiêu thụ.

Cụ thể, lúc 11h20 ngày 8/2 tại Km37 Quốc lộ 9 (đoạn qua xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông), qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Trạm CSGT Đakrông (Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện xe ô tô BKS 75C-114.01 do ông Võ Tá Ý (SN 1988, ở Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Thu giữ gần 6 tấn thịt động vật bốc mùi trên đường đi tiêu thụ ảnh 2

Xe ô tô BKS 75C-114.01 do ông Võ Tá Ý (SN 1988, ở Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) lái, chở 5,9 tấn thịt động vật bốc mùi hôi thối.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 172 bao tải, bên trong chứa 5,9 tấn sản phẩm động vật, gồm 80 bao lưỡi heo, 20 bao tai heo, 10 bao thịt nạc heo, 23 bao da heo, 10 bao chân gà, 15 bao thịt vụn, 15 bao nạm bò. Toàn bộ số hàng này không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh và vận chuyển sản phẩm động vật bằng phương tiện không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, đã bốc mùi hôi thối, màu sắc biến đổi, bị chảy nước trong thùng xe.

Chủ hàng là bà Nguyễn Thị Sương (SN 1979, trú tại tổ 8, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) khai nhận, số hàng trên được lấy từ Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội sau đó được vận chuyển bằng xe đông lạnh vào đến xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) thì được chuyển qua xe ô tô BKS 75C-114.01 để vận chuyển lên Lao Bảo, qua Lào tiêu thụ.

Thu giữ gần 6 tấn thịt động vật bốc mùi trên đường đi tiêu thụ ảnh 3

Toàn bộ số hàng này không có giấy chứng nhận kiểm dịch, đã bốc mùi hôi thối, màu sắc biến đổi.

Hiện Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG