Thông trở lại đường sắt Bắc - Nam sau vụ tàu trật bánh ở Bình Thuận

Tàu AH2 trật bánh, 1 toa lật nghiêng khi vào ga Suối Kiết.
Tàu AH2 trật bánh, 1 toa lật nghiêng khi vào ga Suối Kiết.
TPO - Vào lúc 14h23 chiều 19/2, tuyến đường sắt Bắc – Nam đã thông trở lại sau vụ tàu hàng lật tạo tại Ga Suối Kiết xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận), thông tin vừa được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phát đi.

Theo VNR, trước mắt, các đoàn tàu qua đoạn đường sắt có tàu hàng xảy ra tại nạn sẽ lưu thông với tốc độ 5km/h, do việc khắc phục bước 1 vụ tai nạn đã cơ bản hoàn thành.

Trước đó, vào 8h03', ngày 19/2, đoàn tàu hàng số hiệu AH2, đang vào ga Suối Kiết trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, khi gần vào ga thì tàu bất ngờ trật bánh 3 toa. Trong đó có 1 toa bị lật nghiêng.

Sự cố không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, 6 giá chuyển, 2 bộ ghi và phụ kiện đường sắt bị hỏng.

Ngay sau khi vụ trật bánh xảy ra, VNR đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong khu vực điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu hộ đến hiện trường để khắc phục hậu quả vụ trật bánh. 

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị vận tải đường bộ tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô từ ga Sông Dinh đến ga Gia Ray và ngược lại; từ ga Bình Thuận đến ga Sài Gòn...  

Tổng số đoàn tàu phải chuyển tài sang đường bộ là 7 đoàn tàu, với gần 1.000 hành khách.

Về nguyên nhân tai nạn, VNR đang chỉ đạo các đơn vị liên quan thu thập hồ sơ, để phục vụ công tác phân tích, tìm nguyên nhân.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".