Thoát nghèo bằng cây dược liệu

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tại xã Sơn Tinh (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) đã và đang hình thành những vườn cây dược liệu hứa hẹn nhiều triển vọng giúp đồng bào vùng cao nơi đây thoát nghèo bền vững.

Ông Trần Quý - Chủ tịch UBND xã Sơn Tinh (huyện Sơn Tây) là người có nhiều tìm tòi trong những năm ông còn làm ở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Tây. Các dự án thí nghiệm như trồng hoa ly rồi nuôi cá tầm năm 2014 ở Sơn Bua, hiện đã có trứng và giao cho HTX Nông nghiệp dịch vụ Sơn Tây quản lý và khai thác khá hiệu quả cũng bắt đầu từ ý tưởng của ông Quý.

Khát khao tìm lối thoát cho người dân vùng cao luôn canh cánh bên lòng người kỹ sư này. Cho đến đầu năm 2021, ông Trần Quý được điều động về làm Chủ tịch UBND xã Sơn Tinh, những ấp ủ lâu nay mới được ông triển khai ngay tại đây.

Thoát nghèo bằng cây dược liệu ảnh 1

Dọn thực bì để trồng cây dược liệuẢnh: T.Q

Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ khí hậu và thổ nhưỡng của vùng này, ông Quý bàn với lãnh đạo xã rồi triển khai ngay việc trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Đích thân ông ra tận Hà Nội để tìm hiểu và kết nối với các doanh nghiệp chuyên cung cấp các giống cây dược liệu. Hai loại cây địa liền và tam thất được chọn lựa để triển khai trồng thí điểm ở Sơn Tinh.

Thoát nghèo bằng cây dược liệu ảnh 2

Củ tam thất sau một năm Ảnh: T.Q

“Cây địa liền phục vụ cho việc chữa trị xương khớp rất được các nhà bào chế dược liệu ưa thích. Nó là loại cây dễ trồng, không “lấn sân” các cây khác mà có thể trồng ngay dưới tán rừng. Cây này thu hoạch hàng năm, sau 9 tháng đến một năm kể từ lúc trồng là có thể thu hoạch được. Trồng đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật cao, ai cũng có thể trồng được nên rất thích hợp với người dân Ca Dong ở đây. Trồng cây dược liệu này, thu hoạch cao hơn sắn và keo từ 5 đến 7 lần”, ông Quý nói.

Xã Sơn Tinh hiện có 649 hộ dân với 3.239 khẩu, 95% là người Ca Dong. Với số diện tích lúa nước khá lớn 245 hecta, gần bằng một nửa tổng diện tích lúa nước của cả huyện Sơn Tây nên người dân trong xã có thể tự cấp lương thực tại chỗ. Tuy nhiên, làm sao để người Ca Dong ở đây thoát nghèo bền vững mới là nỗi trăn trở của lãnh đạo xã.

Điều khiến người dân an tâm là sau khi trồng hai loại cây nói trên, với tiền giống ban đầu không đáng kể, đã có người về đặt hàng và bao tiêu sản phẩm. Cây hiện nay đã lên xanh tốt và sắp thu hoạch. Đây là lối ra khả dĩ nhất để có thể giúp người dân vùng cao thoát nghèo bền vững.

MỚI - NÓNG
Kết quả xác minh vụ 30 lô sầu riêng nhiễm cadimi
Kết quả xác minh vụ 30 lô sầu riêng nhiễm cadimi
TPO - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, qua kiểm tra tất cả các mẫu từ đất, nước, phân bón, hóa chất... liên quan đến các lô sầu riêng phía Trung Quốc cảnh báo, cơ quan chuyên môn của Cục không phát hiện mẫu nào vượt dư lượng chất cadimi.