Thiếu niên 15 tuổi xâm hại bé gái hàng xóm

Nghi phạm Lê Bá Khánh Trình tại CQĐT.
Nghi phạm Lê Bá Khánh Trình tại CQĐT.
TPO - Thấy cháu H. về qua ngõ, Trình liền dụ dỗ cháu vào nhà mình rồi thực hiện hành vi đồi bại. Bà nội cháu H. biết sự việc liền chạy đến thì thấy cháu mình khóc, vùng kín bị đỏ tấy.

Chiều 21/3, Trao đổi với Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can nghi phạm Lê Bá Khánh Trình (SN 2002) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo đó, sáng ngày 12/3, cháu N.T.T.H. (5 tuổi), trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cùng cháu N.T.T.T. (3 tuổi) và N.X.B. (4 tuổi) sang nhà người thân chơi. Khi trở về thì cháu H. gặp Lê Bá Khánh Trình. Sau khi dụ dỗ cháu H. vào nhà, Trình đã dở trò đồi bại đối với cháu H.

Hai người bạn của cháu H. là cháu T. và B. trông thấy sự việc nên về kể lại với bà N.T.N. (SN 1954, bà nội của H.). Nghe vậy, bà H. liền chạy sang nhà Trình thì thấy Trình đang đứng bên mép giường còn cháu H. thì khóc.

Kiểm tra tại vùng kín của H., bà N. thấy sưng đỏ liền gọi người đưa cháu đến Bệnh viện ĐK khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thăm khám.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hương Sơn đã điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG