Thiếu hơn 3.000 nhân lực năng lượng nguyên tử

Trong tương lai, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận cần nhiều nhân lực.
Trong tương lai, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận cần nhiều nhân lực.
TP - Theo các ban ngành chức năng, đến năm 2020 Việt Nam cần hơn 4.300 người cho lĩnh vực năng lượng nguyên tử, trong đó, lĩnh vực hạt nhân là 2.850 người. 

Chỉ riêng hai nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận (mỗi nhà máy có công suất 2.000MW) cần 220 cán bộ quản lý và 2.200 người vận hành. Trong khi đó, nguồn nhân lực cho lĩnh vực năng lượng nguyên tử hiện nay của Việt Nam chưa tới 1.000 người.

Chính phủ đã dành 2.000 tỷ đồng để đào tạo nhân lực cho ngành hạt nhân từ trình độ cao đẳng đến đại học và sau đại học. EVN cũng dành khoảng 1.000 tỷ đồng để đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành nhà máy điện hạt nhân.

MỚI - NÓNG