‘Thiên thần Olympic Bắc Kinh’ Lâm Diệu Khả sau scandal hát nhép chấn động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Em gái Olympic Bắc Kinh” Lâm Diệu Khả vừa tốt nghiệp đại học, cô được khán giả kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong tương lai.

“Hiện tượng nhí” một thời Lâm Diệu Khả (sinh năm 1999) sớm nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Tại lễ khai mạc sự kiện Olympic Bắc Kinh 2008, Lâm Diệu Khả khi đó 9 tuổi được tổng đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn làm người hát chính với tiết mục Ngợi ca Tổ quốc. Giọng hát trong trẻo, lay động lòng người đã giúp Diệu Khả nổi như cồn chỉ sau một đêm.

Sau thời gian đó, Diệu Khả liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình, nhận được các hợp đồng quảng cáo béo bở, trở thành ngôi sao nhí đắt giá của giới giải trí.

‘Thiên thần Olympic Bắc Kinh’ Lâm Diệu Khả sau scandal hát nhép chấn động ảnh 1

Lâm Diệu Khả trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008

Ấy vậy, sự thật vỡ lẽ khi đạo diễn âm nhạc Trần Kỳ Cường tiết lộ sân khấu của Lâm Diệu Khả là hát nhép. Giọng ca kia thật ra là của Dương Bối Nghi – một bé gái không có ngoại hình xuất sắc như Diệu Khả. Sự thật phơi bày, Lâm Diệu Khả hứng chịu chỉ trích lớn từ dư luận vì đã lấy mất hào quang của bạn. Bố mẹ của cô cũng nhận không ít lời công kích.

‘Thiên thần Olympic Bắc Kinh’ Lâm Diệu Khả sau scandal hát nhép chấn động ảnh 2

Lâm Diệu Khả (váy đỏ) cùng cô bé bị thế thân - Dương Bối Nghi (váy trắng)

Cô gặp nhiều tai tiếng và sự nghiệp không mấy khởi sắc kể từ scandal hát nhép. Được biết, gia đình và cả Diệu Khả đều ở thế bị động vì không biết chuyện hát nhép là do sắp đặt từ phía ban tổ chức. Hình ảnh tốt đẹp của cô vì vậy đã tan thành mây khói, vô số những đồn thổi vô căn cứ gây áp lực tới ngôi sao nhí, buộc cô phải sớm rút lui khỏi làng giải trí để chú tâm vào việc học. Dù vậy, truyền thông Trung vẫn luôn quan tâm đến quá trình trưởng thành của Lâm Diệu Khả.

Mới đây, trên trang Weibo cá nhân, cô chia sẻ mình vừa tốt nghiệp Đại học. Lâm Diệu Khả viết: "Đã tốt nghiệp Đại học vào ngày 2/7/2021". Trước đó, cô theo học tại học tại Học viện Nghệ thuật Nam Kinh, khoa Diễn xuất. Năm 2017, “cô bé Olympic” không trúng tuyển vào ba ngôi trường mơ ước là Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hí kịch Trung ương và Học viện Hí kịch Thượng Hải. Với việc tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, nhiều khán giả vẫn hy vọng Lâm Diệu Khả sẽ một lần nữa tỏa sáng khi quay trở lại showbiz.

‘Thiên thần Olympic Bắc Kinh’ Lâm Diệu Khả sau scandal hát nhép chấn động ảnh 3

Diệu Khả trong lễ tốt nghiệp Đại học

‘Thiên thần Olympic Bắc Kinh’ Lâm Diệu Khả sau scandal hát nhép chấn động ảnh 4
‘Thiên thần Olympic Bắc Kinh’ Lâm Diệu Khả sau scandal hát nhép chấn động ảnh 5

Một thời gian trước đây, Lâm Diệu Khả từng nhận nhiều lời chê bai, miệt thị về ngoại hình. Dù thế, cô vẫn luôn thể hiện hình ảnh tích cực, vui vẻ, không hề than vãn trên mạng xã hội. Hiện tượng nhí năm nào hướng tới xây dựng hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào và ngày càng chiếm được thiện cảm của khán giả.

‘Thiên thần Olympic Bắc Kinh’ Lâm Diệu Khả sau scandal hát nhép chấn động ảnh 6

Diệu Khả (áo xanh) bên bạn bè

Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc lại câu chuyện rúng động Olympic Bắc Kinh 2008, Lâm Diệu Khả bộc bạch: “Không phải ai cũng hiểu bạn, không phải ai cũng thích bạn, bạn hãy cứ là chính mình thôi. Tôi cảm thấy dù có như thế nào thì cũng phải đối mặt, thời gian có thể thay đổi quan điểm của mỗi người”.

Theo Sohu
MỚI - NÓNG