Có 16 kết quả :

Hàng nghìn người tiễn đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong tĩnh lặng

Hàng nghìn người tiễn đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong tĩnh lặng

TPO - Tâm tang của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã bước sang ngày thứ 7 với các nghi lễ cung tiễn phát hành, thiên quan di thể Thiền sư đến Công viên vĩnh hằng Vườn Địa đàng (Huế) để làm lễ Trà tỳ (hỏa thiêu) vào sáng cùng ngày. Các nghi lễ, hoạt động diễn ra trong tĩnh lặng, với sự tiễn đưa, hộ niệm của hàng nghìn người dân, Phật tử, tăng chúng.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh về miền mây trắng

Thiền sư Thích Nhất Hạnh về miền mây trắng

TP - Thiền sư Thích Nhất Hạnh không chỉ là một nhà tu hành nổi tiếng trên toàn thế giới mà ông còn là một nhà cách mạng thực sự đã luôn đem đến những cái mới mẻ cho cuộc đời tu hành và cho việc xiển dương (sáng danh) Phật pháp.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh khước từ bảo tháp, xá lợi an vị tại chùa Từ Hiếu

Thiền sư Thích Nhất Hạnh khước từ bảo tháp, xá lợi an vị tại chùa Từ Hiếu

TPO - Theo thông báo từ Tổ đình Từ Hiếu (Huế) và Đạo tràng Mai thôn (Làng Mai) về di huấn của Thiền sư Nhất Hạnh, sau lễ Trà Tỳ (hỏa táng) diễn ra vào ngày 29/1 tới, xá lợi của Thiền sư sẽ được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của Làng Mai trên thế giới mà không cần phải xây tháp.
Tôi, hôm nay

Tôi, hôm nay

TP - Tết chính là hôm qua, là ngay hôm nay, là ngày mai, nếu Tết là niềm vui sống, nếu thời gian hiện tại thực sự đem lại niềm vui sống mà không cần so đo tính tháng tính ngày. Tôi hằng hiểu vậy. Như từng thấu cảm lời chúc Tết một năm xa nào đó của Sư Ông Thích Nhất Hạnh, người vừa nhẹ nhàng rời cõi rạng sáng qua tại xứ Huế. “Chúng ta đang có rất nhiều may mắn; mỗi ngày chúng ta đang chế tác thêm bình an, hạnh phúc, tình huynh đệ“.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh tổ chức triển lãm với trên 100 tác phẩm thư pháp độc đáo

Thiền sư Thích Nhất Hạnh tổ chức triển lãm với trên 100 tác phẩm thư pháp độc đáo

TPO - Từ ngày 27/3, tại nhà sách Hải An (Số 2B- Nguyễn Thị Minh Khai- Quận 1) người yêu thư pháp tại Việt Nam có thể chiêm ngưỡng trên 100 tác phẩm thư pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây là bộ thư pháp độc đáo do Thiền sư thực hiện bằng nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Hoa, Việt và lần đầu tiên được triển lãm tại Việt Nam mang tên “Hương thơm quê mẹ”.
'Bước chân an lạc' - ai 'sống sít' sẽ không hiểu

'Bước chân an lạc' - ai 'sống sít' sẽ không hiểu

TPO - Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét, đây là một bộ phim tài liệu làm rất giỏi, khuôn hình đẹp, giàu ngôn ngữ điện ảnh. Nếu ai đã hiểu về Phật pháp một phần nào, đặc biệt về cuộc đời của thiền sư Thích Nhất Hạnh thì sẽ thấy rất thấm thía, còn nếu chỉ sống sít xem phim nói về cái gì thì sẽ không hiểu…
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và cuốn sách mới nhất dưới dạng đối thoại với nhà báo Hoàng Anh Sướng.

Khi Thích Nhất Hạnh nói về hạnh phúc

TP - Một cuốn sách gồm toàn đối thoại về đủ mọi vấn đề, khá hấp dẫn và đáng suy ngẫm nhất là khi nói về hạnh phúc. Bởi vì nhân vật chính của cuộc đối thoại này là thiền sư Thích Nhất Hạnh - nhà tu hành và cây bút nổi tiếng.