Có 21 kết quả :

Bác sĩ Phạm Cẩm Thúy cùng đôi lời chia sẻ với các bạn trẻ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bác sĩ Phạm Cẩm Thúy cùng đôi lời chia sẻ với các bạn trẻ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

TPO - Từng là một sĩ tử tham gia vào kỳ thi Đại học và thất bại ngay lần đầu tiên, bác sĩ Phạm Cẩm Thúy đã không khỏi xúc động khi nghĩ về cảm xúc của mình ngay tại thời điểm đó. Tuy nhiên, thất bại cũng chính là lý do khiến bác sĩ trẻ có được sự lựa chọn phù hợp và thành công cho đến hiện tại.
Thành công không phải một thứ gì đó xa vời, nó luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất

Thành công không phải một thứ gì đó xa vời, nó luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất

TPO - Phùng Văn Ninh (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại Hữu Lũng, Lạng Sơn, đang là sinh viên năm 3 ngành Quản trị trường học, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuối năm 2022, cậu trúng tuyển văn bằng kép (Chương trình đào tạo thứ hai) Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. Khi còn học cấp 3, Ninh đã ấp ủ mong muốn kinh doanh, năm thứ nhất ở Đại học, Ninh đã mang đặc sản Lạng Sơn xuống Hà Nội bán.
Chàng trai Bách Khoa từng trượt 2 lần khi thi vào lớp 10

Chàng trai Bách Khoa từng trượt 2 lần khi thi vào lớp 10

TPO - Từng bị chỉ trích là học sinh cá biệt với thành tích học tập không tốt khi là học sinh trung học, Hoàng Lộc từng đi thi vào lớp 10 nhưng không đỗ cả 2 lần. Gia đình thất vọng, hàng xóm dè bỉu, phán xét nhưng với nghị lực phi thường, một con người bình thường như Hoàng Lộc đã vươn lên trở thành học sinh giỏi môn Toán và đỗ vào trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Không chỉ vậy, điểm tổng kết môn của chàng sinh viên năm 1 là CPA 3, 4.8/4.
Thi vào lớp 10 là cuộc đua cực kỳ căng thẳng của học sinh ở TPHCM (Trong ảnh: Học sinh tham dự kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018)

20.000 thí sinh trượt công lập, có thi lại được không?

TP.HCM chưa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập nhưng theo chỉ tiêu thì sẽ có đến khoảng 20.000 thí sinh tham dự kỳ thi rớt khỏi trường công lập. Nhiều phụ huynh như ngồi trên "chảo lửa" với thắc mắc đặt ra ra là trượt lớp 10, học sinh có được thi lại vào năm sau hay không?
Nhiều thí sinh thi ngoại ngữ tại Huế bị đánh trượt 'oan'?

Nhiều thí sinh thi ngoại ngữ tại Huế bị đánh trượt 'oan'?

TP - Tiến sĩ Bảo Khâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế cho biết, vừa xin ý kiến Bộ GD&ĐT để giải quyết về những trường hợp thí sinh có thắc mắc sau khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 dành cho người lớn (tín chỉ A2) tại trường này, vì họ cho rằng đã bị trượt “oan” dù tổng điểm thi bảo đảm ngưỡng đỗ theo quy định.
Hà Nội: Thủ khoa vẫn “thi trượt” công chức

Hà Nội: Thủ khoa vẫn “thi trượt” công chức

Nằm trong diện các đối tượng được tuyển thẳng không phải qua kỳ thi tuyển dụng công chức, nhưng các thủ khoa đại học trong nước và thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi các trường nước ngoài vẫn phải vượt qua kỳ sát hạch để trở thành công chức Thủ đô. Kết quả sát hạch rất bất ngờ, trong tổng số 43 thí sinh tham gia sát hạch có đến 9 thí sinh trượt và 5 thí sinh bỏ sát hạch.