Bác sĩ Phạm Cẩm Thúy cùng đôi lời chia sẻ với các bạn trẻ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từng là một sĩ tử tham gia vào kỳ thi Đại học và thất bại ngay lần đầu tiên, bác sĩ Phạm Cẩm Thúy đã không khỏi xúc động khi nghĩ về cảm xúc của mình ngay tại thời điểm đó. Tuy nhiên, thất bại cũng chính là lý do khiến bác sĩ trẻ có được sự lựa chọn phù hợp và thành công cho đến hiện tại.
Bác sĩ Phạm Cẩm Thúy cùng đôi lời chia sẻ với các bạn trẻ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 1
Phạm Cẩm Thúy là một nữ bác sĩ sinh năm 1991 tại Sóc Trăng.

Phạm Cẩm Thúy là một nữ bác sĩ sinh năm 1991 tại Sóc Trăng, hiện nay chị đang công tác trong lĩnh vực Da liễu và là một bác sĩ trẻ tiềm năng với trình độ chuyên môn cao. Mặc dù đạt được thành công như hiện tại nhưng ít ai biết rằng, lựa chọn đầu tiên của cô gái trẻ là theo học kinh tế và trở thành doanh nhân thành đạt trong tương lai. Tuy nhiên, biến cố trượt Đại học lần đầu tiên đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô.

Chia sẻ về ký ức thi Đại học của mình, chị Cẩm Thúy nói: “Ngay trong lần đầu tiên làm sĩ tử tham gia kỳ thi đại học, mình đã trượt ngay từ đầu khi môn Toán chỉ được 4 điểm. Đó là một ký ức có phần tồi tệ nhưng lại là bước ngoặt của cuộc đời mình. Thi trượt Đại học lần đầu tiên, mình suy sụp mất 1 tháng và quyết tâm thi lại vào năm sau. Tuy nhiên, sau khi nghe lời khuyên của thầy giáo ở lớp ôn thi, mình đã thay đổi quyết định từ thi khối A sang thi khối B và theo đuổi con đường trở thành bác sĩ”.

Bác sĩ Phạm Cẩm Thúy cùng đôi lời chia sẻ với các bạn trẻ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 2

Hiện nay chị đang công tác trong lĩnh vực Da liễu và là một bác sĩ trẻ tiềm năng với trình độ chuyên môn cao.

Bác sĩ Phạm Cẩm Thúy cùng đôi lời chia sẻ với các bạn trẻ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 3

Mặc dù không xuất phát từ ước mơ, đam mê nhưng bác sĩ Phạm Cẩm Thúy chưa bao giờ về hối hận vì quyết định năm đó. Đối với chị, việc được học tập và trở thành bác sĩ là một điều tuyệt vời. Chị cũng luôn tự hào vì quyết định của bản thân đã giúp mình hỗ trợ được nhiều bệnh nhân bằng chính kiến thức bản thân tích lũy được.

Có lẽ bởi lý do này nên khi đi ngang qua trường học và bắt gặp khung cảnh các bạn sĩ tử kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, chị đã không khỏi bồi hồi khi nghĩ về ký ức trượt Đại học của mình. Với bác sĩ Phạm Cẩm Thúy, thất bại chưa chắc đã là điều tồi tệ mà đôi khi lại là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại vấn đề và có những quyết định chính xác ở tương lai.

Bác sĩ Phạm Cẩm Thúy cùng đôi lời chia sẻ với các bạn trẻ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 4
Đối với chị, việc được học tập và trở thành bác sĩ là một điều tuyệt vời.

Bác sĩ Phạm Cẩm Thúy cùng đôi lời chia sẻ với các bạn trẻ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 5

Khi được hỏi về lời khuyên cho các bạn trẻ mới kết thúc kỳ thi THPT, chị Cẩm Thúy nói: “Thật ra, trong cuộc đời chúng ta ai rồi cũng phải trải qua khó khăn và thất bại. Tuy nhiên, điều quan trọng là cách chúng ta đối diện với thất bại như thế nào. Chị nghĩ rằng sau khi hoàn thành tốt bài thi của mình, các em hoàn toàn có thể nghỉ ngơi và giữ tinh thần thoải mái. Nếu kết quả tốt, các em hãy vui mừng còn nếu kết quả có hơi tệ thì chắc chắn cần phải buồn. Tuy nhiên, hãy buồn một chút thôi và vực dậy lại tinh thần. Thất bại ở cuộc thi này không có nghĩa em sẽ thất bại ở những cuộc thi khác. Vì vậy, hãy bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng để làm tốt hơn ở lần tiếp theo, chúc các em tự tin và thành công”.

Bác sĩ Phạm Cẩm Thúy cùng đôi lời chia sẻ với các bạn trẻ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 6

Hy vọng với câu chuyện của bản thân mình và những chia sẻ hữu ích, bác sĩ Phạm Cẩm Thúy đã đem đến cho các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sự tự tin và tinh thần đối diện với khó khăn. Từ đó không bị gục ngã trước bất cứ yếu tố nào, thay vào đó là quyết tâm nỗ lực hơn nữa vì tương lai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.