Sinh viên giả bị bắt cóc vì thi trượt

Sinh viên giả bị bắt cóc vì thi trượt
Đó là anh chàng Aftab Aslam, một sinh viên 19 tuổi vùng ngoại ô Atlanta, Mỹ.

> Những triệu phú, tỷ phú 'thất học'

> Bé gái ăn giấy vệ sinh thay đồ ăn vặt

Doug Nurse - người phát ngôn của Johns Creek (thuộc quận Fulton trong tiểu bang Georgia, Mỹ) cho biết biết một thanh niên 19 tuổi tên là Aslam vừa bị cáo buộc vì tội báo cáo giả.

Aslam đã mua một chiếc điện thoại và gửi tin nhắn đến bố mẹ kể về việc bị bắt cóc ngày 27/4 vừa qua. Trong thực tế, cậu đã đi cắm trại khoảng 1 tuần ở Forsyth. Cuối cùng, do thời tiết mưa, ẩm ướt và lạnh đã khiến Aslam phải về nhà.

Aftab Aslam đã bị bắt giữ mà không được bảo lãnh
Aftab Aslam đã bị bắt giữ mà không được bảo lãnh .

Người phát ngôn Doug Nurse cho hay cậu bỏ nhà đi vì không muốn nói cho bố mẹ biết mình đã bị trượt một lớp tiếng Anh tại Đại học Georgia Gwinnett.

Aslam đã phải đối mặt với tội báo cáo giả, khai man bằng chứng và đe dọa khủng bố. Chưa rõ cậu có luật sư hay không nhưng Aslam đã bị bắt giữ mà không được bảo lãnh.

Theo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG