Nữ sinh nhận hai bằng thủ khoa từng trượt nguyện vọng 1

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vượt qua nỗi buồn vì trượt nguyện vọng vào ngôi trường mơ ước, Nguyễn Phương Yến xốc lại tinh thần để đạt thành tích cao nhất cho bốn năm đại học.

Nguyễn Phương Yến là thủ khoa đầu ra của trường ĐH Thăng Long, năm 2022. Cô giành được hai bằng cử nhân ngành Tài chính và ngành Kế toán, với GPA lần lượt là 9,1 và 9. Vừa qua, Yến vinh dự là một trong số đại biểu được vinh danh thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học và học viện trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nữ sinh nhận hai bằng thủ khoa từng trượt nguyện vọng 1 ảnh 1

Nguyễn Phương Yến là thủ khoa đầu ra của trường ĐH Thăng Long, năm 2022.

Tuy nhiên, ít ai từng biết cô nữ sinh tài năng này từng thi trượt nguyện vọng 1, trong kỳ thi đại học năm 2018. Khi còn học phổ thông, Yến thường xuyên tham gia các cuộc thi về Lịch sử, đoạt nhiều giải thưởng. Nhưng sang lớp 11, thay vì khối D78 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh) như đã dự định, Yến bất ngờ rẽ sang khối A. Cô mong muốn được theo học tại một trường đại học về kỹ thuật có tiếng trong nước. Kết quả không thành công khiến Yến rất buồn. "Mình khóc suốt một tháng", nữ thủ khoa nhớ lại.

Sau đó, Yến quyết định mua bộ ghép hình gồm 2.000 mảnh ghép. Cô tự nhủ, khi hoàn thành xong bức tranh cũng là lúc bản thân gạt nỗi buồn sang một bên để bước tiếp. Suốt thời gian con gái đấu tranh tư tưởng, bố mẹ Yến cũng luôn bên cạnh, động viên cô.

Yến đăng ký theo chuyên ngành Kế toán khi nhập học trường ĐH Thăng Long. Sau hai năm học, khi mối hứng thú với những thứ liên quan đến phân tích tăng dần, cô nữ sinh sinh năm 2000 quyết định đăng ký thêm chuyên ngành Tài chính. Mỗi ngành, Yến học khoảng 50 môn, trong đó đã có tới 25 môn trùng nhau. Do hai chuyên ngành có nhiều nét tương đồng nên việc học song song với Yến cũng "dễ thở" hơn. Khó khăn lớn nhất với cô là thời gian học và những kỳ thi dồn dập.

Nữ sinh nhận hai bằng thủ khoa từng trượt nguyện vọng 1 ảnh 2

Cô nàng thường xuyên tham gia các hoạt động tại một số câu lạc bộ trong trường.

Yến thường học cả ngày ở trường, sau đó ôn thi đến đêm muộn. Dù vậy, cô vẫn cố gắng phân bổ thời gian để có thể tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Đó cũng là thời gian giúp Yến thư giãn, vui vẻ nhất trong ngày, khi tâm trí cô chỉ dồn hoàn toàn vào những bước nhảy hay đùa vui bên bạn bè.

Đạt thủ khoa đầu ra cũng là một bất ngờ với Yến, bởi cô cho biết, mục tiêu ban đầu của mình chỉ là ra trường đúng hạn. "Mình muốn ra trường sau đúng 4 năm, bởi việc học song song hai bằng đã đủ khó rồi. Mình chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ trở thành thủ khoa cả", nữ thủ khoa chia sẻ.

Sau khi ra trường, Yến dự định dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi cũng như tìm được hướng đi tốt nhất cho bản thân. Sắp tới, cô cũng đặt mục tiêu học thạc sĩ, đồng thời trau dồi thêm các môn ngoại ngữ như tiếng Anh, Trung, Nhật.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.