Thi thể 9 công nhân đuối nước ở Lào Cai được tìm thấy

Bộ đội tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Báo Lào Cai
Bộ đội tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Báo Lào Cai
Thay vì khắc phục sự cố khi thuyền gặp nạn, 9 công nhân nhảy xuống sông để bơi vào bờ song đều tử vong.

Ngày 16/3, lãnh đạo UBND huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) cho biết thi thể nạn nhân thứ 9 trong vụ đuối nước là anh Lò Văn Nam (34 tuổi, quê Lai Châu) đã được tìm thấy vào trưa nay.

Trước đó khoảng 3h ngày 11/3, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bắc Sông Hồng (Lào Cai) tham gia vận chuyển hàng theo hợp đồng với một công ty cung ứng tàu biển. Một số công nhân sau đó vận chuyển hàng trên ba thuyền vỏ sắt dọc sông Hồng để giao cho đối tác Trung Quốc.

Đến 6h cùng ngày, hai thuyền đã quay về bờ phía Việt Nam sau khi hàng được bàn giao. Một thuyền còn lại có 9 lao động bốc vác thuê bị chết máy trên sông. Thay vì tìm cách khắc phục, những người này nhảy xuống sông để bơi về Việt Nam song đều bị mất liên lạc ngay sau đó.
Tối 12/3, thi thể năm nạn nhân được tìm thấy là Châu A Dế (46 tuổi, quê Lào Cai), Giàng A Dơ (23 tuổi) và Giàng A Tếnh (21 tuổi, cùng quê Yên Bái), Thào A Lâu (28 tuổi) và Thào A Giáy (16 tuổi, cùng quê Lai Châu). Một ngày sau đó, thi thể Hầu A Hòa (26 tuổi) được tìm thấy tại địa phận xã Nậm Chạc. Ngày 15/3, Công an Biên phòng châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tìm thấy thi thể Vàng Văn Dung (46 tuổi), Tráng Văn Long (25 tuổi) ở phía bờ sông nước này. Nhà chức trách Lào Cai đã hỗ trợ ban đầu cho các gia đình nạn nhân và tiếp tục điều tra trách nhiệm của các đơn vị liên quan để xử lý.
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.