“Thi chim” gây quỹ giúp đỡ nạn nhân Da Cam

Các lồng chim được trưng bày tại hội thi
Các lồng chim được trưng bày tại hội thi
TPO - Ngày 23/11/2014 tại khu vực hội chợ trung tâm tỉnh Đắk Lắk, gần 400 “ca sĩ ” chim chào mào đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa… đã so tài quyết liệt. 

Đây là hoạt động của hội thi “Tiếng hót chim chào mào gây quỹ từ thiện ủng hộ nạn nhân nhiễm chất độc Da Cam” do Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức, nhân kỷ niệm 110 Buôn Ma Thuột hình thành & phát triển (22/11/1904 – 22/11/2014). 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao nhiều giải thưởng cho các nghệ nhân luyện chim xuất sắc, chuyển tặng khoản tiền quyên góp và đấu giá 3 lồng chim đẹp được 39,5 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin thành phố Buôn Ma Thuột. 

Chim không đoạt giải cũng có quà là cám chào mào. Giải nhất được 15 triệu đồng, cờ, và 1 cặp lồng vuông cao cấp thuộc về “ca sĩ chim” của nghệ nhân Nguyễn Ry-đơn vị đăng cai. 

Ý tưởng chuyển cuộc thi chim đơn thuần thành hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân văn cũng được BTC hội thi trao giấy chứng nhận cho nhà báo kiêm nghệ nhân chơi chim Dương Thanh Anh Tuấn hiện công tác ở Ban Thể thao Đài PTTH tỉnh Đắk Lắk.  

MỚI - NÓNG