Thêm bệnh nhân mắc cúm A/H5N1

Thêm bệnh nhân mắc cúm A/H5N1
TP - Hôm qua (1/6), tin từ Bệnh viện Bạch Mai và Viện Các bệnh  nhiệt đới và lâm sàng quốc gia, có 2 bệnh nhân ở phía Bắc mắc cúm A/H5N1. Hai bệnh nhân khác nghi ngờ mắc cúm A/H5N1, trong đó 1 người đã tử vong.

TS Nguyễn Đức Hiền – Viện trưởng Viện Các bệnh  nhiệt đới và lâm sàng quốc gia cho biết, bệnh nhân thứ nhất là anh Phùng Minh Phúc, 30 tuổi (ở Thạch Đà, Mê Linh, Vĩnh Phúc) được xác định nhiễm virus H5N1 vào ngày 20/5 (Tiền phong đã đưa tin).

Hôm qua, sau nhiều ngày phải thở theo đường nội khí quản, anh Phúc đã được rút ống thở, thay bằng mặt nạ hỗ trợ thở. Hiện bệnh nhân đã hết sốt, tuần hoàn, hô hấp, mạch ổn định. Bác sĩ điều trị cho biết chụp X - quang còn hình mờ ở đáy phổi, nhưng bệnh nhân này đã không còn nhiễm virus H5N1 (âm tính với virus H5N1).

Bệnh nhân mới nhiễm virus H5N1 là một nam giới tên T. (ở xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên). Đây cũng là bệnh nhân thứ hai mắc căn bệnh này sau 17 tháng virus H5N1 trên người được khống chế tại Việt Nam.

Điều tra ban đầu của các bác sĩ cho thấy từ ngày 14/5, bệnh nhân đi làm thuê cho một cơ sở giết mổ gia cầm tại Đông Anh (Hà Nội). Đến ngày 19/5, anh T. cảm thấy tức ngực, mệt, rét, chảy nước mũi, khó thở. Bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện Phổ Yên lên Viện Các bệnh  nhiệt đới và lâm sàng quốc gia.

Tiếp đó, từ ngày 21 – 26/5, bệnh tình tiến triển nặng ở 2 bên phổi, men gan tăng và bệnh nhân bị tràn khí màng phổi.  Ngày 30/5, bác sĩ đã hút hết khí tràn trong màng phổi. Hiện nay, bệnh nhân này đã hết sốt, thở bằng mặt nạ, tình hình ổn định. TS Hiền tiên lượng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Cùng ngày, TS Trần Thúy Hạnh – Quyền Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết trong hai ngày 31/5 và 1/6, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 2 bệnh nhân có những diễn biến đặc trưng của bệnh cảnh do nhiễm virus H5N1. Đó là anh Phùng Tiến Đông (29 tuổi, công an xã từng tham gia tiêu huỷ gia cầm).

Hiện anh Đông đang được điều trị tại khoa Truyền nhiễm. Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nghi nhiễm độc do tình trạng bị vàng da, vàng mắt. Tuy nhiên kết quả chụp phổi lại thấy trắng toàn bộ phổi.

Bệnh nhân này đã tử vong hồi 12 giờ ngày 1/6 do bệnh quá nặng. Được biết, bệnh phẩm của hai bệnh nhân này còn đang trong nghi ngờ này đã được gửi đi xét nghiệm.

TS Hiền cho biết thêm, cùng với bệnh nhân T. vừa được xác định nhiễm virus H5N1, thời gian qua Viện còn tiếp nhận 3 trường hợp khác có biểu hiện viêm phổi nặng, trước đó từng ăn gà ốm, chết. Trong số đó, một bệnh nhân đã tử vong. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm đều cho thấy bệnh nhân âm tính với virus H5N1.

Hôm qua, Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến đã tới thăm bệnh nhân Phùng Minh Phúc, đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Bác Phùng Minh Lữ thay mặt gia đình bệnh nhân đã kiến nghị Bộ trưởng cho miễn giảm viện phí vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn (bác Lữ, 73 tuổi là thương binh 3/4, anh Phúc là thợ xây, gia đình làm nông).

Chi phí điều trị cho anh Phúc là khoảng 60 triệu đồng. Bộ trưởng đã hứa với gia đình xem xét đề nghị nói miễn giảm viện phí cho bệnh nhân Phúc. 

Không để bùng phát dịch cúm A (H5N1) ở người

Ngày 31/5, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người Trần Thị Trung Chiến đã ban hành Thông báo số 474/TB-BYT về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm A (H5N1) ở người.

Trước diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát của dịch cúm A trên người, Bộ Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm ở người yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương kiểm tra hướng dẫn việc tổ chức, thực hiện giám sát chặt chẽ tới hộ gia đình, phát hiện sớm các ổ dịch gia cầm, các trường hợp mắc cúm A ở người để cách ly kịp thời và xử lý triệt để, không để dịch bùng phát và lan rộng.

Thông báo cũng nêu rõ, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự trữ đủ hóa chất khử khuẩn, thiết bị, vật tư... chuyên dụng chống dịch và cung cấp đủ cho các địa phương.

Một số bộ, ngành có liên quan như: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa-Thông tin, Công an, Thương mại và Tổng cục Hải quan phối hợp với UBND các tỉnh biên giới chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, thuốc men cũng như phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, mua bán, vận chuyển gia cầm tại cửa khẩu biên giới.

Đồng thời, tăng cường thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo nguy cơ tái phát dịch cho nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh.

MỚI - NÓNG