Thêm 8 trọng tài, HLV và lãnh đội bị khởi tố

Thêm 8 trọng tài, HLV và lãnh đội bị khởi tố
(TPO) Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14), Bộ Công an vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can thêm 8 cá nhân có liên quan đến đường dây tiêu cực trong bóng đá, với các tội danh đưa và nhận hối lộ.
Thêm 8 trọng tài, HLV và lãnh đội bị khởi tố ảnh 1
Trọng tài Phạm Hữu Lộc và Trương Thế Toàn, hai trong 8 nhân vật đang trong tầm ngắm của cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Tú

Cơ quan điều tra cũng đã đề nghị bắt tạm giam ít nhất 5 người trong số này để tiếp tục điều tra làm rõ các vụ việc liên quan.

Cuối tuần qua, C14 đã chính thức có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát NDTC phê chuẩn các quyết định này.

Chưa phải danh sách đen cuối cùng

Danh tính của các nhân vật trên chưa được công bố. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Tiền phong, danh sách đề nghị phê chuẩn khởi tố bị can lần này không chỉ khoanh vùng ở các “trọng tài đen” đã “bán mình cho quỷ” khi nhận tiền “bồi dưỡng”, khai báo thiếu thành khẩn.

Một số người trong số này còn là HLV hoặc cán bộ quản lý. Đó là những người dính líu khá sâu vào các phi vụ “bồi dưỡng” trọng tài, hành vi của nhiều người trong số họ đã từng được Tiền phong và một số tờ báo phản ánh.

Trong trường hợp Viện Kiểm sát NDTC phê chuẩn khởi tố toàn bộ 8 nhân vật trên (dự kiến sẽ được quyết định trong tuần này), số bị can trong vụ án liên quan đến đường dây tiêu cực trong bóng đá mà “nút thắt” là trọng tài Lương Trung Việt, sẽ lên đến... 18 người, bao gồm cả 10 trọng tài, HLV, GĐĐH đã bị khởi tố, bắt giam trước đó!

Dù vậy, một nguồn tin riêng của Tiền phong cho biết, nhiều khả năng đây vẫn chưa phải là “bản danh sách đen” cuối cùng trong chuyên án.

Điều dư luận quan tâm là những ai đang nằm trong “tầm ngắm” của cơ quan điều tra. Không khó để nhận diện những cá nhân này, khi lật lại hành vi của những người chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, song đã bị cơ quan điều tra triệu tập và có những lời khai nhận ban đầu.

Những cá nhân “nhúng chàm” từng bị triệu tập

Người phải kể đến đầu tiên là Giám đốc Sở TDTT tỉnh Cần Thơ Lê Văn Cường. Trong lần triệu tập mới đây tại cơ quan điều tra, ông Cường đã thừa nhận mình chính là người chuyển số tiền 10 triệu đồng đến tay “nhà môi giới chuyên nghiệp” Lương Trung Việt qua đường bưu điện.

Đây là số tiền ông Cường nhờ Việt chuyển đến bồi dưỡng trọng tài FIFA Vũ Trọng Chiến (Hải Phòng) trước trận Cần Thơ gặp Quân khu V ở vòng 18 giải hạng Nhất 2004.

Tuy nhiên, trong báo cáo gửi lãnh đạo tỉnh Cần Thơ sau đó về vụ việc, Sở TDTT lại cho rằng số tiền trên không phải là tiền hối lộ để trọng tài làm sai lệch kết quả trận đấu, mà chỉ là tiền “bồi dưỡng” để trọng tài không xử ép đội bóng tỉnh nhà!

Trọng tài Vũ Trọng Chiến, người đã nhận số tiền “bồi dưỡng” 10 triệu đồng nói trên, là một trong những “vua sân cỏ” từng có tì vết trong quá khứ cầm còi. ở mùa giải 1999-2000, trọng tài này đã từng có tên trong danh sách bị treo còi vĩnh viễn, song chỉ 2 năm sau đã được giảm án. Thậm chí mới đây, Vũ Trọng Chiến còn được đưa vào danh sách đăng ký trọng tài FIFA 2006.

Cũng liên quan đến “nhà môi giới chuyên nghiệp” Lương Trung Việt và đội bóng ĐA.TP là trợ lý trọng tài FIFA Trương Thế Toàn, Trưởng ban điều hành trọng tài thuộc LĐBĐ Hà Nội.

Ông Toàn là một trong số ít những trọng tài có chuyên môn tốt của Việt Nam và là trọng tài duy nhất của Việt Nam được tham gia điều hành tại Olympic Athens 2004.

Tuy nhiên, điều ít ai có thể ngờ là chính “vua sân cỏ” sáng giá này lại là người đã nhận 12 triệu đồng từ Lương Trung Việt để giúp đội ĐA.TP giành điểm trong một trận đấu quan trọng.

Đã “nhúng chàm” nhưng vị trọng tài này còn lớn tiếng tuyên bố: “Tiền tỷ cũng không mua nổi tôi!”. Chỉ đến khi cơ quan điều tra đưa ra những bằng chứng rõ ràng, trọng tài này mới “tâm phục khẩu phục” rằng đã bị “bắn thủng” bởi “đạn bọc tiền”.

Trọng tài Phạm Hữu Lộc (Bình Định) cũng là một cái tên được nhắc đến trong số những cá nhân đã nhúng chàm. Một nguồn tin cho biết, ông Lộc đã từng “bán mình” với giá 30 triệu đồng để làm sai lệch kết quả một trận đấu liên quan đến đội ĐA.TP.

Phạm Hữu Lộc là một trọng tài có khá nhiều điều tiếng trong quá khứ cầm còi. Mùa bóng nào, ông Lộc cũng để lại một vài tai tiếng, suốt từ mùa giải 2003 đến nay. 

Ở mùa giải vừa qua, ông Lộc chính là trọng tài đã nhận được tin nhắn của Lương Trung Việt với nội dung “Thực hiện y phương án cũ” và đã bị giám sát phát hiện.

Thêm 8 trọng tài, HLV và lãnh đội bị khởi tố ảnh 2
Trọng tài Từ Minh Đăng bị các cầu thủ HKVN phản đối dữ dội trên sân Bình Định mùa bóng 2003

“Bán mình” với giá… cao hơn trọng tài Phạm Hữu Lộc một chút là trọng tài Hoàng Thế Dũng (Thái Bình), khi ông này từng cầm đến 40 triệu đồng “lót tay” của một đội bóng để làm sai lệch kết quả trận đấu.

Đây chính là vị trọng tài đã ngất xỉu tại cơ quan điều tra khi đến triệu tập khiến cho việc khai báo và nộp lại tiền bị gián đoạn một thời gian.

Một nhân vật khác là trọng tài Nguyễn Đình Nghĩa (Nghệ An) cũng đã ra trình diện cơ quan điều tra và thừa nhận từng được “lót tay”. Ở thời điểm ra trình diện, ông Nghĩa khai, toàn bộ số tiền “bồi dưỡng” đã được chi tiêu hết nên xin hoãn nộp tiền.

Vị trọng tài này vừa được VFF giảm án kỷ luật từ cuối năm 2004. Trước đó, năm 2003, trọng tài Nguyễn Đình Nghĩa khi đó là Trưởng đoàn bóng đá thiếu niên Nghệ An đã bị VFF cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng một thời gian do đội bóng này dính líu đến gian lận tuổi.

Riêng trường hợp của cựu trọng tài FIFA Từ Minh Đăng (TPHCM) mới bị triệu tập trong tuần qua, một nguồn tin cho hay, trọng tài này là đầu mối quan trọng của một đường dây “trọng tài đen” thứ hai, hoạt động tinh vi và có quy mô lớn hơn hẳn đường dây của Lương Trung Việt. 

Ông Đăng có biệt danh là Đăng “mù” do chính dân trong nghề đặt cho, bắt đầu từ vụ từ chối một bàn thắng của Thể Công trong trận gặp An Giang tại giải VĐQG 1997, dù khi đó bóng đã lăn qua vạch vôi.

Ông Đăng cũng chính là 1 trong 6 trọng tài bị kỷ luật treo còi vĩnh viễn ở mùa bóng 1999-2000, cùng với Vũ Trọng Chiến,  nhưng sau đó lại được giảm án.

Một HLV nổi tiếng đang nằm trong “tầm ngắm” của cơ quan điều tra chính là HLV Nguyễn Thành Vinh, người vừa phải rời đội tuyển U23 Việt Nam do liên quan đến những vụ “bồi dưỡng” trọng tài của ĐA.TP.

Theo lời khai của trợ lý HLV ĐA.TP Trần Mạnh Cường, chính HLV Nguyễn Thành Vinh đã chỉ đạo “bồi dưỡng” 130 triệu đồng cho tổ trọng tài sau trận ĐA.TP-THS.CT hồi tháng 8 vừa qua.

Trong số 130 triệu đồng này, có 40 triệu đồng là tiền thưởng của cá nhân ông Vinh sau khi ĐA.TP thăng hạng.

MỚI - NÓNG