Thêm 3 tỉnh có dấu hiệu xuất hiện dịch cúm gia cầm

Thêm 3 tỉnh có dấu hiệu xuất hiện dịch cúm gia cầm
TPO - Chiều nay, 29/5, Cục trưởng Cục Thú y Bùi Quang Anh cho biết, tại ba tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Thanh Hóa đã xuất hiện tượng gà, vịt chết hàng loạt với các dấu hiệu nghi nhiễm cúm gia cầm.

>> Chỉ đạo chống dịch cúm gia cầm bị buông lỏng

Chi cục Thú y các địa phương nói trên đang tiến hành làm xét nghiệm xem số gia cầm, thủy cầm nói trên có phải bị chết do virus cúm gia cầm hay không.

Đặc biệt, tại các tỉnh đang có dịch cúm gia cầm là Nam Định, Ninh Bình, Đồng Tháp cũng ghi nhận những ổ dịch mới xuất hiện trên cả gà và chim cút.

Đến nay, tổng số gia cầm đã chết và tiêu hủy trong đợt dịch này lên đến 49.000 con trong đó có 2.000 gà; 1.300 ngan còn lại là vịt 30-40 ngày tuổi.

Báo cáo nhanh của các đoàn kiểm tra công tác chống dịch ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định… cho thấy công tác tiêm phòng lơ là, tái đàn bừa bãi đã khiến tỷ lệ kháng thể bảo hộ trong đàn gia cầm xuống rất thấp.

Đại diện Cục Thú y đưa ra cảnh báo, việc tái đàn thủy cầm thời vụ sẽ phá vỡ kế hoạch nhập khẩu, cung ứng vaccine hiện nay. Trên thực tế, rất nhiều đàn vịt nuôi thương phẩm (trên dưới 60 ngày) đã trốn tiêm phòng.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Tô Long Thành, Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y trung ương I cho biết, nghiên cứu thử nghiệm mới đây của các nhà khoa học Italia cho thấy khả năng sử dụng loại vaccine H5N2 của hãng Intervet (Hà Lan) tiêm cho vịt 1 ngày tuổi, sau đó mũi 2 được tiêm lúc 30 ngày tuổi và có tác dụng bảo hộ khá tốt.

Tuy nhiên, giải pháp này đòi hỏi có sự tập huấn kỹ càng về kỹ thuật tiêm cũng như kiểm sóat chặt chẽ các lò ấp nở thủy cầm giống.

Cũng theo ông Thành, việc dịch cúm lan rộng ở các địa phương một phần là do việc tiêm phòng không triệt để, cách tổ chức tiêm phòng không đúng cách, không trung thực, việc quản lý con giống không chặt, việc vệ sinh an toàn sinh học không đảm bảo trong khi mầm bệnh vẫn còn tồn tại,…  Tư tưởng chủ quan lơ là, sự chậm trễ trong phát hiện của cán bộ các cấp cũng là nguyên nhân khiến dịch lan rộng.

Trước tình hình dịch cúm gia cầm ngày càng lan rộng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết điểm đặc biệt của dịch cúm gia cầm năm nay đó là dịch xuất hiện trên đàn thủy cầm rồi lan sang gia cầm trong khi các năm trước dịch chủ yếu xuất hiện theo hướng ngược lại.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng chỉ đạo các tỉnh cần tăng cường việc giám sát sau tiêm phòng, tiến hành lại đồng bộ các biện pháp phòng dịch đồng thời nhanh chóng áp dụng việc tiêm phòng triệt để cho đàn thủy cầm mới bổ sung.

"Việc tiêm phòng 100% cho đàn thủy cầm là bắt buộc, nếu phát hiện đàn thủy cầm nào chưa tiêm phòng sẽ buộc phải tiêu hủy ngay"- Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh.

Ông Phát cũng giao Cục Thú y cử ngay cán bộ xuống nằm vùng tại các địa phương có dịch để giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống. Bộ NN&PTNT cũng sẽ phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên cả nước, bắt đầu từ ngày 1/6 đến hết 30/6.

Cũng từ ngày mai, 30/5, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cùng đại diện Cục Thú y sẽ trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc công tác chống dịch tại các tỉnh miền Bắc.

MỚI - NÓNG