Thêm 3 ca nghi mắc COVID-19 liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng phong tỏ khu vực liên quan đến trường hợp ở TP Thủ Đức.
Lực lượng chức năng phong tỏ khu vực liên quan đến trường hợp ở TP Thủ Đức.
TPO - Hai người ở TP Thủ Đức và một tài xế xe cứu thương của Bệnh viện quận Tân Phú nghi mắc COVID-19 đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Tối 1/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, 2 trường hợp nghi mắc COVID-19 trên địa bàn TP Thủ Đức là F1 của bệnh nhân 6904 và bệnh nhân 6905. Hai bệnh nhân này lại là F1 của bệnh nhân 6787 làm việc tại công ty IDS, quận Tân Phú. Bệnh nhân 6787 là F1 của ca bệnh liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Ngay sau khi phát hiện hai ca nghi nhiễm, ngành y tế và cơ quan chức năng TP Thủ Đức đã tiến hành phong tỏa, cách ly, khử khuẩn khu vực liên quan. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc gần. Cơ quan chức năng đã lấy 2 mẫu đơn và 102 mẫu gộp.

Thêm 3 ca nghi mắc COVID-19 liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng ảnh 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan.

Sáng cùng ngày, HCDC ghi nhận một trường hợp khác nghi mắc COVID-19 là tài xế xe cấp cứu tại Bệnh viện quận Tân Phú. Người này cư ngụ tại một hẻm thuộc đường Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân Bình.

Trước đó vào ngày 28/5, người này đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/5, người này phát hiện có triệu chứng mệt mỏi, uể oải và được lấy mẫu xét nghiệm, sau đó cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Thêm 3 ca nghi mắc COVID-19 liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng ảnh 2

Con hẻm nơi tài xế xe cứu thương ở bị phong tỏa.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định người này có liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng. Người này cùng một nhân viên y tế khác của Bệnh viện quận Tân Phú nghi mắc COVID-19 đã được công bố vào sáng 1/6.

Trung tâm Y tế đã khẩn trương cách ly, khoanh vùng điều tra tiếp xúc và tổ chức lấy mẫu truờng hợp tiếp xúc F1 gồm 15 mẫu xét nghiệm đơn và khoảng 287 người theo biện pháp mẫu gộp. Con hẻm nơi người này ở đã được vệ sinh khử khuẩn.

MỚI - NÓNG