Thêm 24 ca dương tính, Bình Dương xin Bộ Y tế và Viện Pasteur TPHCM chi viện

0:00 / 0:00
0:00
Thêm 24 ca dương tính, Bình Dương xin Bộ Y tế và Viện Pasteur TPHCM chi viện
TPO - Ngày 29/6, Bình Dương ghi nhận thêm 24 ca dương tính với SARS-C0V-2 trong cộng đồng. Với việc liên tục ghi nhận ca mắc mới trong những ngày qua, Bình Dương vừa gửi công văn đề nghị Bộ Y tế và Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh chi viện.

Tối 29/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số này, có 12 ca trong khu cách ly, 9 ca được lấy mẫu sàng lọc tại công ty và 3 ca qua khai báo y tế. Tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay, Bình Dương có 326 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế Bình Dương nhận định thời gian tới số ca mắc COVID-19 sẽ tăng thêm.

Hiện ngành y tế Bình Dương đã thiết lập các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố với tổng số giường điều trị là 1.000 giường. Tuy nhiên, các cơ sở khám chữa bệnh vừa phải thực hiện khám, chữa bệnh vừa phải điều trị bệnh nhân COVID-19 nên nguồn lực y, bác sĩ không đủ cho công tác điều trị COVID-19.

Thêm 24 ca dương tính, Bình Dương xin Bộ Y tế và Viện Pasteur TPHCM chi viện ảnh 1

Quốc lộ 13 nối Bình Dương và Bình Phước đều được bố trí chốt kiểm dịch của hai tỉnh

Do đó, UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản gửi Bộ Y tế và Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đề nghị chi viện, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Văn bản nêu, trước nguy cơ dịch bùng phát và lan rộng trên địa bàn, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị Bộ Y tế và Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh xem xét chi viện cho địa phương 3 lĩnh vực.

Một là chi viện về chuyên môn, cử chuyên gia về điều tra dịch tễ, truy vết và xử lý dịch. Hai là về nhân lực, chi viện lực lượng phòng, chống dịch, gồm cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm; bác sĩ, điều dưỡng điều trị bệnh nhân covid-19. Ba là chi viện phương tiện như: Hỗ trợ test nhanh, test Realtime-PCR phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 cùng các phương tiện phòng hộ khác như khẩu trang, đồ bảo hộ, găng tay, nước sát khuẩn...

Thêm 24 ca dương tính, Bình Dương xin Bộ Y tế và Viện Pasteur TPHCM chi viện ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bình Dương

Bình Phước: Người đến từ vùng dịch phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính

Cũng trong tối nay (29/6), UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh này vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc thực hiện ngay các công việc cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, yêu cầu tất cả những người về, đến Bình Phước từ các tỉnh, thành phố ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng bắt buộc phải khai báo y tế trung thực, chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo để phân loại các đối tượng nguy cơ.

Thực hiện cách ly y tế 21 ngày đối với những người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc COVID-19 (F1). Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 21 ngày đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 (F2). Khi F1 có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính (vào ngày thứ 7), kết thúc cách ly đối với F2.

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu, các chốt kiểm dịch sau khi dừng phương tiện, kiểm soát người trên các phương tiện vận chuyến hàng hóa (lái xe, phụ xe và người đi cùng). Không được chở quá 2 người trên xe. Cấm vận chuyển hàng hóa từ khu vực đang phong tỏa, cách ly.

Ngoài ra, tỉnh này yêu cầu bắt buộc phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế (giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 5 ngày gần nhất) đối với người đến từ vùng dịch. Với các trường hợp chưa có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 5 ngày gần nhất thì yêu cầu xét nghiệm nhanh kháng nguyên (test nhanh), có trả phí.

Đối với các trường hợp thực thi công vụ đến Bình Phước từ các địa điểm có người mắc COVID-19 ở, lưu trú, khu vực phong tỏa theo thông báo của cấp có thẩm quyền, phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 5 ngày gần nhất. Trường hợp không có giấy xét nghiệm thì thực hiện test nhanh (miễn phí).

Các trường hợp giải quyết công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh đoanh, phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 5 ngày gần nhất. Trường hợp không có giấy xét nghiệm thì thực hiện test nhanh, có trả phí. Các trường hợp đến để giải quyết việc riêng (thăm thân, khám bệnh, giao dịch bất động sản, giao dịch khác... thì các chốt vận động quay về.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.