Bình Dương ghi nhận thêm 8 ca dương tính, một chưng cư và công ty bị phong tỏa

0:00 / 0:00
0:00
Bình Dương ghi nhận thêm 8 ca dương tính, một chưng cư và công ty bị phong tỏa
TPO - Với 8 ca dương tính vừa được ghi nhận, Bình Dương hiện có hơn 300 ca chỉ tính riêng đợt dịch lần thứ 4 này.

Sáng 29/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin, địa phương ghi nhận thêm 8 dương tính (trong đó, Công ty House Wares (5 ca); ổ dịch khu nhà trọ số 36, Đức Tân, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, TP.Dĩ An (1 ca); chợ Bình Điền, Hồ Chí Minh (1 ca); ổ chưa rõ nguồn lây liên quan đến ca bệnh là tài xế Bắc – Nam (1 ca).

Như vậy, tính đến nay, tổng số ca dương tính ở Bình Dương trong đợt dịch thứ tư này là 302 ca.

Bình Dương ghi nhận thêm 8 ca dương tính, một chưng cư và công ty bị phong tỏa ảnh 1

Phong tỏa chung cư liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2

Liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2, TP Dĩ An đã áp dụng lệnh phong tỏa tạm thời để thực hiện cách ly y tế đối với công nhân Công ty TNNH Pungkok Sài Gòn II.

Trước đó, do cảm thấy tức ngực, khó thở nên nam công nhân công ty này đi khám bệnh. Qua sàng lọc và test nhanh, thực hiện xét nghiệm COVID-19, kết quả ghi nhận dương tính. Bước đầu, đã truy vết 36 trường hợp F1 có liên quan, làm chung và tiếp xúc trực tiếp với trường hợp dương tính này.

Trong khi đó, TP.Thuận An tổ chức phong tỏa tạm thời đối với Chung cư Marina Tower sau khi nhận được thông tin một ca dương tính với SARS-CoV-2 từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương. Trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 nói trên là cư dân sống tại tầng 16 của Block A, Chung cư Marina Tower, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An.

Bình Dương ghi nhận thêm 8 ca dương tính, một chưng cư và công ty bị phong tỏa ảnh 2

Phong tỏa công ty ở TP Dĩ An liên quan ca dương tính

Trước đó, ngày 28/6, do thấy tức ngực, khó thở kèm theo sốt nên người này đã đi khám bệnh tại Bệnh viện Thủ Đức. Qua sàng lọc, test kháng nguyên và xét nghiệm PCR, kết quả ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 nên đã được đưa đi điều trị ở TP.HCM.

Sau khi nhận được tin báo từ Bệnh viện Thủ Đức, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương đã nhanh chóng chuyển thông tin về TP.Thuận An để kịp thời có biện pháp xử lý.

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đã mở rộng khu cách ly quy mô 20.000 giường và đang nâng lên 30.000 giường thay vì 10 ngàn giường trong trung tuần tháng 6. Việc mở rộng khu cách ly nhằm giảm tải áp lực, tránh lây chéo và sẵn sàng phục vụ trong điều kiện cần. Hiện, Bình Dương thành lập 100 tổ kiểm tra giám sát, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".