Giải thể thao truyền thống Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015:

“Thể thao không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng”

Bà Phan Thị Hải - Phó Giám đốc Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Giải
Bà Phan Thị Hải - Phó Giám đốc Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Giải
TP - Ngày 4/7/2015, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế tổ chức Giải thể thao truyền thống ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015 - Thể thao không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng.

Đến dự lễ khai mạc Giải có ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, bà Phan Thị Hải - Phó Giám đốc Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã trong tỉnh cùng với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, ông Nguyễn Văn Phong - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã kêu gọi các đại biểu, vận động viên và các khán giả tham dự Hội thao thực hiện nghiêm quy định giải thể thao “Không khói thuốc” nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Giải thể thao truyền thống ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015 - “Thể thao không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng” thu hút gần 300 VĐV của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ngành Y tế, Liên đoàn Quần vợt tỉnh tham gia thi đấu ở 3 môn: Cầu lông, Quần vợt, Kéo co. Môn Cầu lông có 4 nội dung: Đôi nam lãnh đạo nhóm 1 từ 45 trở xuống và nhóm 2 từ 46 tuổi trở lên; đôi nam cán bộ quản lý nhóm 1 từ 40 tuổi trở xuống, nhóm 2 từ 41 đến 50 tuổi; đôi nam cán bộ nhóm 1 từ 35 tuổi trở xuống, nhóm 2 từ 36 đến 45 tuổi, nhóm 3 từ 46 tuổi trở lên; đôi nữ. Các VĐV chia bảng đánh vòng tròn (séc 31 theo luật cầu lông hiện hành). Môn Quần vợt có các nội dung: Đôi nam cán bộ quản lý + cán bộ nhóm 1 từ 45 tuổi trở xuống; đôi nam cán bộ (không phân biệt nhóm tuổi). Môn kéo co có 15 đội tham dự, chia thành 2 bảng, đấu loại trực tiếp, lấy đội nhất vào vòng trong. Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba cho các VĐV và các đội đoạt thành tích.

“Thể thao không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng” ảnh 1

Đoàn mô tô, xe đạp diễu hành cổ động cho Giải thể thao truyền thống ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015 - Thể thao không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng

Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức bố trí thành viên Câu lạc bộ Mô tô và Xe đạp của tỉnh và Thủ đô Hà Nội đi tuyên truyền, phát tờ rơi về tác hại của thuốc lá tới đông đảo người dân; đồng thời cổ vũ, kêu gọi mọi người thường xuyên rèn luyện thân thể, đi đôi với phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao sức khỏe cho mọi người.

Hội thao là dịp để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công việc cũng như cuộc sống, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, hướng đến các hoạt động thể thao không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng, tạo môi trường sống tốt đẹp hơn.

Bắc Ninh là một trong 63 tỉnh thành trong cả nước triển khai hoạt động Phòng chống tác hại thuốc lá. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên đánh dấu sự cam kết của tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, để bảo vệ sức khỏe của người dân và cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.