Thế giới đã có gần 5.500 người chết vì dịch bệnh Ebola

Tính đến cuối ngày 18/11 đã có 5.459 người chết vì Ebola
Tính đến cuối ngày 18/11 đã có 5.459 người chết vì Ebola
TPO - Tổ chức Y tế thế giới WHO ngày 22/11 cho biết, tính đến cuối ngày 18/11 đã có 5.459 người chết trong tổng số 15.351 trường hợp nhiễm bệnh Ebola ở tám quốc gia trên thế giới.

Theo Reuters, đã có thêm 39 người tử vong và 106 ca nhiễm virus Ebola mới, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này lên 5.459 người so với số liệu thống kê của WHO đưa ra trước đó ba ngày là 5.420 người.


Theo WHO, tính đến thời điểm này, 3 nước Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tất cả 6 người nhiễm Ebola ở Mali đã tử vong và 327 người được cho là tiếp xúc với các nạn nhân đều đang được theo dõi tại thủ đô Bamako.

Riêng tại Công Gô, tình hình dịch bệnh đã tiến triển khả quan hơn khi chưa có thêm người nào có triệu chứng mắc bệnh kể từ khi phát hiện 2 ca nhiễm bệnh cuối cùng tại đây.

Trong khi đó, bác sĩ Cuba đầu tiên dương tính với virus Ebola đã được chuyển từ Sierra Leone đến Geneva, Thụy Sĩ để điều trị. Các nhân viên y tế cho biết, tình trạng của ông hiện đang ổn định và ông được điều trị bằng thuốc Zmapp đang trong quá trình thử nghiệm.

Cũng theo WHO, các nhân viên y tế đang chịu nhiều tổn thất trong đại dịch Ebola lịch sử này. Cho tới nay, đã có 329 người đã chết trong tổng số 584 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG