THẾ GIỚI 24H: Xe chở Tổng thống Argentina bị người biểu tình tấn công

0:00 / 0:00
0:00
Người biểu tình bao vây chiếc xe chở Tổng thống Alberto Fernandez. Ảnh: Reuters
Người biểu tình bao vây chiếc xe chở Tổng thống Alberto Fernandez. Ảnh: Reuters
TPO - Hàng chục người biểu tình quá khích đã ném đá vào chiếc xe chở Tổng thống Argentina Alberto Fernandez khi ông đến thăm thành phố Lago Puelo ở vùng Patagonia.
Ngày 13/3 vừa qua, những người biểu tình bất bình về các dự án khai khoáng ở tỉnh Chubut đã chặn đường và ném đá vào xe chở Tổng thống Alberto Fernandez khi ông đang đến thăm khu vực bị thiệt hại do cháy rừng. Theo hình ảnh đăng tải trên truyền thông, sau khi đoàn xe chở Tổng thống Fernandez rời khỏi một trung tâm cộng đồng ở Lago Puelo thuộc tỉnh Chubut, những người biểu tình đã chặn xe chở tổng thống sau đó ném đá và tấn công chiếc xe làm vỡ cửa kính. Vụ việc diễn ra trong vài phút. Đoàn xe sau đó đã thoát được khỏi đám đông và rời đi.  Truyền thông Argentina cho rằng cuộc biểu tình nói trên không liên quan trực tiếp đến các trận cháy rừng hay cách chính quyền ông Fernandez xử lý chúng. Thay vào đó, họ tức giận với đề xuất của chính phủ, cho phép nối lại các dự án khai thác mỏ lộ thiên với quy mô lớn trong khu vực giàu vàng, bạc và uranium. Tổng thống Fernandez sau đó đã lên tiếng trấn an rằng hành vi bạo lực này chỉ do một nhóm nhỏ người biểu tình tiến hành.

Hôm 14/3 được xem là ngày bạo lực nhất tại Myanmar với ít nhất 39 người chết trong khi nhà máy của Trung Quốc nước này bị thiêu rụi. Reuters đưa tin, hôm 14/3, lực lượng an ninh đã bắn chết ít nhất 22 người biểu tình chống đảo chính ở khu công nghiệp nằm ở quận Hlaingthaya, Yangon của Myanmar sau khi các nhà máy do Trung Quốc đầu tư tại đây bị đốt cháy. Reuters cũng dẫn nguồn từ Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP) cho biết, các địa phương khác cũng ghi nhận có thêm 16 người biểu tình và một cảnh sát thiệt mạng.

Hai người đã thiệt mạng và ít nhất 13 nạn nhân khác bị thương trong một vụ xả súng bắn giết ở thành phố Chicago, Mỹ.Theo CNN, sự cố xảy ra sáng 14/3 giờ Mỹ, khi thủ phạm nã đạn vào một bữa tiệc tổ chức tại một công ty xe kéo ở phía nam Chicago. Phát biểu trước báo giới, Cảnh sát trưởng Chicago David Brown cho hay, 15 người bị bắn và hai nạn nhân trong số đó đã không qua khỏi. Nhiều nạn nhân bị thương hiện phải trải qua phẫu thuật. Nhà chức trách đã thu giữ được 4 khẩu súng tại hiện trường. Cảnh sát đang điều tra và vẫn chưa xác định được động cơ của kẻ gây án. Họ chưa bắt giữ bất kỳ nghi phạm nào.

Truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar ngày 14/3 đã áp đặt thiết quân luật tại các quận Hlaingthaya và Shwe Pyi Thar ở thành phố YangonThông báo cho biết Hội đồng Hành chính Nhà nước đã ủy quyền cho chỉ huy khu vực Yangon được áp đặt thiết quân luậtTheo truyền thông sở tại, quyết định trên được đưa ra sau khi một số nhà máy tại các khu vực nói trên bị đốt phá. Từ ngày 1/2, Myanmar đã ở trong tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm, và quyền lực nhà nước được chuyển giao cho Tổng Tư lệnh lực lượng quốc phòng, Thống tướng Min Aung Hlaing, Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước mới được thành lập.


Nhằm bảo vệ chính quyền Tổng thống Joe Biden trước những chỉ trích về tình trạng gia tăng người nhập cư trái phép ở biên giới, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã đổ lỗi cho cựu Tổng thống Donald Trump. "Những gì chính quyền Biden phải thừa hưởng là một hệ thống bị phá vỡ ở biên giới và họ đang nỗ lực sửa chữa điều đó vì lợi ích của trẻ em”, bà Nancy Pelosi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn ABC hôm 14/3. Nữ chủ tịch Hạ viện Mỹ tiếp tục ca ngợi đương kim Tổng thống Biden đã cử Cơ quan quản lý các vấn đề khẩn cấp liên bang (FEMA) giúp giải quyết tình trạng gia tăng trẻ vị thành niên không có người đi kèm đến biên giới phía nam đất nước.

Cảnh sát Bỉ ngày 14/3 đã bắt giữ khoảng 10 người trong số từ 200-300 đối tượng đã có hành vi cướp phá và đụng độ với cảnh sát nước này trong các vụ tuần hành liên quan tới phong trào Black Lives Matters (Quyền sống cho người da màu) ở thành phố Liege. Theo cảnh sát trưởng Liege, ông Christian Beaupere, khoảng 36 cảnh sát đã bị thương trong cuộc đụng độ ngày 13/3. Hiện vẫn còn 1 cảnh sát đang được điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát đang xác minh các đối tượng khác trong nhóm cướp phá các cửa hàng ở trung tâm thành phố Liege. Ông Beaupere cho biết những người bị bắt không chỉ đến từ thành phố Liege và khu vực ngoại ô thành phố này mà còn đến từ thủ đô Brussels. Hầu hết những người bị bắt giữ trong độ tuổi từ 20-30, song có 1 đối tượng trong tuổi vị thành niên.

Chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của Liên minh châu Âu (EU) đã phạm phải nhiều sai lầm. Đó là điều Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans nêu ra trong bối cảnh EU phải đối diện với một số chỉ trích nội khối vì không bảo đảm nguồn cung, phân phối vaccine không đồng đều giữa các nước thành viên. Tờ nhật báo Der Tagesspiegel (Đức) ngày 14/3 dẫn lời ông Timmermans cho biết những sai lầm này đến từ quyết định của cả EU và các nước trong khối. Theo ông, hiện chưa phải là thời điểm để đưa ra kết luận cuối cùng về tính đúng sai và ưu tiên trước mặt là bảo đảm mọi người dân EU được tiêm ngừa vaccine. 
MỚI - NÓNG