THẾ GIỚI 24H: Xảy ra vụ nổ trên máy bay Nga gặp nạn ở Ai Cập

Hiện trường vụ máy bay hành khách Nga gặp nạn ở bán đảo Sinai của Ai Cập. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ máy bay hành khách Nga gặp nạn ở bán đảo Sinai của Ai Cập. Ảnh: Reuters
TPO - Dữ liệu thu được từ hộp đen trên chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia gặp nạn tại Ai Cập cho thấy đã xảy ra một vụ nổ trên chuyến bay xấu số này và vụ nổ không liên quan tới việc động cơ bị hỏng.

Kênh truyền hình France 2 (Pháp) ngày 6/11 dẫn lời một nhà điều tra không nêu tên cho biết: "Có thể nghe thấy âm thanh vụ nổ xảy ra trong chuyến bay được hộp đen ghi lại". Theo nhà điều tra này, "âm thanh này không phải do động cơ hỏng gây ra".


Mặc dù kêu gọi dư luận thận trọng trước giả thiết của giới chức an ninh Anh và Mỹ cho rằng chiếc máy bay A321 của hãng hàng không Kogalymavia đã nổ tung do bị khủng bố đặt bom, ngày 6/11, Tổng thống Vladimir Putin đã phê chuẩn quyết định đình chỉ tất cả các chuyến bay của Nga tới Ai Cập, đồng thời chỉ thị cho chính phủ thiết lập một cơ chế để đưa công dân Nga ở Ai Cập về nước.


Điện Kremlin coi những biếm họa về chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Nga rơi ở Ai Cập do tạp chí Charlie Hebdo ra hàng tuần là sự báng bổ, không liên quan gì đến tính dân chủ hay sáng tạo. "Ở nước chúng tôi, việc làm như vậy được bao hàm bằng khái niệm báng bổ. Việc làm này chẳng có gì liên quan đến tính dân chủ, đến nghệ thuật thể hiện, hay bất cứ cái gì", Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói. 


Ngày 6/11, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã kêu gọi Trung Quốc và các nước Đông Nam Á giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông và tôn trọng luật pháp quốc tế. Tại buổi họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) tại Luxembourg, bà Mogherini nói: "Chúng tôi phản đối bất cứ ý đồ nào nhằm đòi chủ quyền lãnh thổ hoặc lãnh hải thông qua hăm dọa, ép buộc, sử dụng vũ lực hay bất cứ hành động đơn phương nào gây thêm mâu thuẫn".


Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6/11 cho biết Triều Tiên đã ít nhất ba lần không phản hồi trước những đề xuất về tổ chức đối thoại liên chính phủ mà Seoul đưa ra. Theo bộ trên, phía Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên tổ chức cuộc tiếp xúc trù bị cho cuộc đối thoại liên chính phủ vốn đã được Seoul và Bình Nhưỡng nhất trí trong các cuộc đàm phán quân sự cấp cao hồi tháng Tám, vào các ngày 21/9, 24/9 và 30/10.


Quân đội Mỹ ngày 6/11 thông báo đã triển khai 6 máy bay tiêm kích F-15C đến căn cứ không quân Incirlik, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hỗ trợ bảo vệ không phận của nước này. Trong một thông báo, Bộ tư lệnh Mỹ - châu Âu cho biết việc triển khai số máy bay trên được thực hiện theo yêu cầu của phía Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó thể hiện sự ủng hộ của NATO bảo vệ chủ quyền nước thành viên cũng như an ninh khu vực.


Máy bay chiến đấu Su-35S và Su-30SM của Nga ngày 6/11 đã kết thúc thành công các cuộc diễn tập tại vùng lãnh thổ Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Theo các nguồn tin, 9 máy bay chiến đấu Su-35S và 3 chiếc Su-30SM đã thực hiện các cuộc tấn công tại một trong các trường bắn ở Khabarovsk, phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không, một đoàn xe tăng và một sân bay giả định của kẻ thù. Bộ phận báo chí của Quân khu miền Đông Nga xác nhận: “Các máy bay đã thả 24 quả bom và tiêu diệt các mục tiêu giả định”.


Sau khi nhận trách nhiệm đánh bom máy bay Nga, phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) tiếp tục tung video tuyên truyền mới. Theo đó, trong đoạn băng video mới xuất hiện trên Internet, một người đàn ông Nga đã thay mặt cho IS gửi thông điệp đe dọa tới Tổng thống Nga Putin. Đoạn băng này xuất hiện trong bối cảnh tình báo Anh và quan chức Mỹ cung cấp nhiều manh mối về nguyên nhân vụ rơi máy bay Nga tại Sinai (Ai Cập) hôm 31/10, dấy lên nhiều khả năng Moscow sẽ đáp trả IS mạnh mẽ về mặt quân sự và đưa thêm quân tới Syria.


Bộ trưởng Nhập cư Thụy Điển, ông Morgan Johansson ngày 6/11 cho biết, nước này đang có tỷ lệ người nhập cư trên mỗi người dân cao nhất trong các nước châu Âu. Theo ông Johansson, số người nhập cư vào Thụy Điển đã tăng gấp đôi so với dự kiến và điều này khiến ngân sách dùng để tái định cư người nhập cư tăng 4% trong năm 2016. Cơ quan di trú Thụy Điển dự báo, sẽ có khoảng 190.000 người nhập cư đến nước này trong năm nay. Trước thực trạng này, Chính phủ Thụy Điển đã kêu gọi Ủy ban châu Âu điều chỉnh lại chính sách phân bổ người nhập cư. 


Thành viên của nhóm hoạt động “Anonymous” đã tổ chức một cuộc tuần hành mang tên “Hàng triệu chiếc mặt nạ” tại Thủ đô London, Anh. Cuộc tuần hành đã biến thành bạo động khi người biểu tình ném pháo, đốt xe và ném chai nhựa vào phía cảnh sát. Hiện 28 người đã bị bắt vì quá khích.

MỚI - NÓNG