THẾ GIỚI 24H: Ukraine tấn công cây cầu quan trọng ở Kherson, chuấn bị cuộc phản công lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giới chức Ukraine ngày 23/7 cho biết, các lực lượng của nước này đã tấn công một cây cầu ở thành phố Kherson bên bờ Biển Đen do Nga kiểm soát, nhắm vào tuyến đường tiếp tế của Moscow khi Kiev chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn trong khu vực.

Ông Serhiy Khlan - cố vấn của thống đốc Kherson cho biết, vụ tấn công nhắm vào cầu Daryivskyi bắc qua sông Ingulets được sử dụng để tiếp tế cho quân đội Nga. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi cây cầu quan trọng bắc qua sông Dnepr ở gần đó bị tấn công. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông tin từ một quan chức của chính quyền do Nga lập nên tại Kherson cho biết, cây cầu Daryivskyi đã bị trúng 7 quả tên lửa từ hệ thống tên lửa pháo cơ động cao (HIMARS) do phương Tây cung cấp, nhưng vẫn hoạt động.


Nga tập kích bến cảng Odesa. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tấn công tên lửa hành trình vào cảng Odesa, miền Nam Ukraine, chỉ một ngày sau khi các bên nhất trí nối lại xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, trong đó có hàng hoá từ Odesa.Theo đài CNN, ông Serhii Bratchuk, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Odesa, cho biết hai quả tên lửa đã bắn trúng cơ sở hạ tầng của cảng và hai tên lửa khác bị phòng không Ukraine bắn hạ.


Sập núi tại Trung Quốc, 9 người thiệt mạng, 1 người mất tích. Ngày 23/7, một vụ sập núi ở huyện Cảnh Thái, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, làm 9 người thiệt mạng, 7 người bị thương và 1 người mất tích. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân đang được thực hiện.


Lũ quét ở Iran, ít nhất 21 người thiệt mạng. Truyền thông Iran ngày 23/7 đưa tin trận lũ quét do mưa lớn xảy ra một ngày trước đó ở tỉnh Fars, miền Nam nước này, đã làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Ông Khalil Abdollahi, người đứng đầu cơ quan quản lý khủng hoảng của tỉnh Fars cho biết mưa to gần làng Slotan Shahbaz ở thành phố Estahban gây ra lũ quét từ đập Rodbal. 55 người đã được giải cứu trong lũ, nhiều ô tô bị lũ cuốn trôi.


Truyền thông Iran hôm 23/7 đưa tin về một tội phạm bị treo cổ công khai với tội danh giết hại cảnh sát, hai năm kể từ lần gần nhất nước này có vụ tử hình công khai. Iman Sabzikar, người bị kết án giết một cảnh sát vào tháng 2, đã bị treo cổ vào sáng 23/7, theo tổ chức phi chính phủ Nhân quyền Iran (IHR) có trụ sở tại Na Uy.


Cảnh sát phát hiện "núi tiền" trong nhà quan chức Ấn Độ. Nhà chức trách Ấn Độ hôm 22/7 tìm thấy số tiền mặt tương đương hơn 2,5 triệu USD khi lục soát nhà của Arpita Mukerjee, phụ tá của ông Bộ trưởng Điện tử và Công nghệ thông tin bang Tây Bengal Partha Chatterjee, NDTV đưa tin. Cuộc lục soát được tiến hành trong vụ điều tra nghi án tuyển dụng trái pháp luật giáo viên tại bang Tây Bengal. Số tiền thu giữ tại nhà của Mukerjee được cho có liên quan tới vụ án. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lượng lớn tiền giấy mệnh giá 2.000 rupee và 500 rupee được tìm thấy trong nhà của Mukerjee.


WHO tuyên bố dịch đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 23/7 tuyên bố đợt bùng phát đậu mùa khỉ mới nhất - hiện đang lan rộng ở hơn 70 quốc gia - là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. (XEM CHI TIẾT…)


Bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên ở Thái Lan mất tích, nghi bơi sang Campuchia. Phó Thống đốc Pichet đưa ra thông báo trên trong một cuộc họp báo với các quan chức cấp cao khác, sau khi báo chí Thái Lan đưa tin bệnh nhân 27 tuổi Osmond Chihazirim Nzerem, quốc tịch Nigeria đã bỏ trốn. Tín hiệu điện thoại di động của Nzerem được phát hiện lúc 18h ngày 21/7 ở Aranyaprathet, gần biên giới với Campuchia. Các quan chức an ninh đoán rằng Nzerem có thể đã lẻn sang bên kia biên giới thông qua con kênh bên dưới cây cầu mới xây nối Thái Lan và Campuchia. (XEM CHI TIẾT…)

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.