Sự sụp đổ của nhóm khủng bố tân Quốc xã đầu tiên tại Anh

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chủ nghĩa phát xít đã một lần nữa xuất hiện ở nước Anh, và một lần nữa lụi tàn khi cảnh sát triệt hạ nhóm khủng bố National Action. Đây là nhóm mở đầu cho làn sóng tân Quốc xã đã ngóc đầu dậy tại nước Anh dân chủ lâu đời.

Vào ngày 4 tháng 5 năm 2017, gần 10 giờ sáng, cảnh sát chống khủng bố đã ập vào một căn hộ ở ngoại ô Birmingham.

Sự sụp đổ của nhóm khủng bố tân Quốc xã đầu tiên tại Anh ảnh 1

Alex Davies phát biểu tại một cuộc biểu tình National Action năm 2016 ở York, trước biểu ngữ ghi “Người tị nạn không được chào đón: Hitler đã đúng”

Họ đang tìm kiếm Alex Deakin, một kẻ tân phát xít 22 tuổi, người đã dán những áp phích có nội dung thù hận “Khu vực của người da trắng” và “Nước Anh là của chúng tôi - những người còn lại phải đi” xung quanh khuôn viên Đại học Aston.

Bạn của Deakin mở cửa và tuyên bố y không ở đó, nhưng cảnh sát đã tìm thấy Deakin đang trốn trong tủ quần áo.

Khi được yêu cầu đưa điện thoại di động, Deakin đáp rằng y đã ném nó vào một cái thùng rác - và y không biết cái thùng đó ở đâu. Thực chất là chiếc điện thoại đang ở trong tủ quần áo với Deakin. Trước đó y đã cố gắng giấu nó dưới sàn nhà nhưng không thành công.

Và sự việc này chính là khởi đầu của việc phá băng nhóm National Action (Hành động Quốc gia) - nhóm khủng bố tân phát xít đầu tiên của Anh. Nó được bắt đầu vào năm 2013 bởi Alex Davies, khi y lúc đó là một sinh viên 18 tuổi chuẩn bị lấy bằng chính trị tại Đại học Warwick danh tiếng.

Tại phiên tòa xử tội danh khủng bố, Davies cho biết y sẽ mãi là một người theo chủ nghĩa dân tộc và muốn tạo ra một “nước Anh theo chủ nghĩa dân tộc, đồng nghĩa với một nước Anh da trắng”.

Y tuyên bố rằng những người theo chủ nghĩa tân phát xít trẻ tuổi như mình là “vô gia cư về mặt chính trị” sau khi Đảng Quốc gia Anh (BNP) - mà Davies tham gia trước đây - “nổ tung” với những cuộc đấu đá nội bộ.

National Action chính thức ra mắt với trang web bắt đầu hoạt động vào tháng 8 năm 2013. Không giống như các nhóm tân Quốc xã cũ như Combat 18, họ tập trung vào hoạt động trực tuyến - thu hút các thành viên trẻ tuổi thông qua các diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội.

National Action nhanh chóng thu thập đủ số lượng người theo dõi để tổ chức các cuộc biểu tình nhỏ, nơi các thành viên mặc quần áo đen và phát ngôn phân biệt chủng tộc qua loa phóng thanh.

Nhằm tối đa hóa tác động, nhóm đã nhắm vào các khu vực đa dạng sắc tộc và khuôn viên trường đại học, đồng thời tổ chức các buổi huấn luyện chiến đấu và tạo mối liên kết với các nhóm tân Quốc xã ở Mỹ và châu Âu.

Những lời kêu gọi bạo lực công khai của National Action, bao gồm cả những hình ảnh đề cập đến việc hành quyết “những kẻ phản bội chủng tộc” và cảnh sát, đã khiến cảnh sát chống khủng bố phải để ý. Và phản ứng của nhóm trước vụ sát hại nghị sĩ Jo Cox đã thúc đẩy chính phủ vào cuộc.

Vào ngày nghị sĩ Lao động bị ám sát bởi một người theo chủ nghĩa tân Quốc xã, một tài khoản Twitter do chi nhánh phía đông bắc của National Action điều hành đã viết: “Chỉ còn 649 nghị sĩ nữa thôi”. Mặc dù kẻ giết bà, Thomas Mair, không phải là thành viên National Action, nhóm đã công khai ca ngợi y như một anh hùng.

Vào tháng 12 năm 2016, chính phủ Anh thông báo rằng nhóm này bị cấm theo luật chống khủng bố, việc trở thành thành viên và hỗ trợ nó là một tội phạm hình sự, và có thể bị phạt tới 10 năm tù.

Sự sụp đổ của nhóm khủng bố tân Quốc xã đầu tiên tại Anh ảnh 2
Các thành viên nhóm chủ nghĩa cực đoan National Action

Bà Amber Rudd, khi đó là thư ký nội vụ, cho biết: “National Action là một tổ chức phân biệt chủng tộc, chống người Do Thái và người đồng tính, khơi dậy lòng thù hận, khuyến khích bạo lực và cổ vũ cho một hệ tư tưởng thấp hèn. Nó hoàn toàn không có chỗ đứng ở nước Anh, nơi dành cho tất cả mọi người”.

Lệnh cấm là một cú sốc đối với các thành viên National Action, những người sau đó thừa nhận họ đã mong đợi các cuộc đột kích của cảnh sát vào rạng sáng ngay sau thông báo. Nhưng đại đa số đã không bị gì đặc biệt trong gần hai năm, sau khi điện thoại của Deakin cung cấp cho cảnh sát bằng chứng cần thiết để tạo một làn sóng truy tố.

Tổng cộng 19 thành viên hiện đã vào tù, trong khi một số người khác ủng hộ tổ chức này nhận bản án vì các tội danh bao gồm âm mưu tấn công một nghị sĩ Lao động.

Và cảnh sát chống khủng bố đã phải cảm ơn chiếc điện thoại di động của Deakin, bởi nó chứa bằng chứng cho thấy nhóm vẫn tiếp tục hoạt động sau lệnh cấm. Vào tháng 4 năm nay, luật sư Barnaby Jameson nói với Tòa án Winchester Crown: “Deakin cố giấu di động của mình là có lý do - nó chứa đầy tài liệu buộc tội không chỉ ảnh hưởng đến anh ta mà còn toàn bộ nhóm”.

Các chi nhánh mới của National Action vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng phải nâng cao cảnh giác trước sự theo dõi và bắt giữ của cảnh sát. Nathan Pryke, người đã bị bỏ tù vì làm thành viên vào năm 2018, đã viết một email vào tháng 7 năm 2017 với tựa đề “Bảo mật”.

Prike cảnh báo rằng các thành viên mới hoặc những kẻ phản bội có thể đeo “máy ảnh gián điệp”, và tên cái tên National Action không nên được nhắc đến tại các cuộc họp, đồng thời y đề xuất khả năng sử dụng máy dò kim loại để phát hiện các thiết bị ghi âm.

Tuy nhiên, đã quá muộn cho nhóm. Cảnh sát không chỉ đang phân tích bằng chứng từ điện thoại của Deakin, mà một thành viên đáng tin cậy của National Action đã trở thành người cung cấp thông tin cho nhóm chống chủ nghĩa cực đoan Hope Not Hate (Hy vọng thay vì Hận thù).

Tại một quán rượu Warrington vào ngày 1 tháng 7 năm 2017, anh ta đã cảnh báo chính quyền rằng một thành viên khác có tên Jack Renshaw đang âm mưu sát hại một nghị sĩ Lao động địa phương.

Người “nằm vùng” sau đó đã khai trong phiên tòa xét xử rằng những đồng đội cũ của mình muốn tạo ra “nước Anh da trắng bằng mọi cách có thể… Chiến tranh hay bất cứ điều gì”.

Làn sóng bắt giữ bắt đầu vào tháng 9 năm 2017, và trong vòng vài tuần các nhóm tương tự NS131 và Scottish Dawn đã bị chính phủ coi là tổ chức khủng bố. Tuy rằng mất nhiều năm, nhưng cuối cùng, ngay cả những thành viên sáng lập cẩn thận nhất cũng đã bị kết án.

Giám đốc Anthony Tagg, một thành viên của Đơn vị Chống Khủng bố West Midlands cho biết National Action hiện đã được “giải tán”.

“Qua một số cuộc điều tra, chúng tôi đã thành công giải tán National Action, nhưng chúng tôi nhận thức được rằng vẫn còn những cá nhân xuyên quốc gia giữ tư tưởng cực đoan này”, ông cho biết. “Chúng tôi sẽ điều tra và đem công lý tới những kẻ ủng hộ sự thù hận và chủ nghĩa cực đoan, dưới bất kỳ hình thức nào”.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...