THẾ GIỚI 24H: Ukraine quyết tâm dựng tường ngăn cách Nga

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk thị sát trên khu vực biên giới Ukraine - Nga
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk thị sát trên khu vực biên giới Ukraine - Nga
TPO - Chính phủ Ukraine đã giảm chi phí cho kế hoạch xây dựng “bức tường” dọc theo biên giới với Nga xuống còn 4 tỉ hryvnia (200 triệu USD), tức một nửa so với mức dự kiến 8 tỉ hồi năm ngoái. 

Trang Sputnik News cho biết công trình này dự kiến khởi công vào cuối năm 2015 và hoàn thành sau 3 năm. Theo dự án trên, hơn 2.000 km đường biên giới thực của Ukraine với Nga sẽ được bảo vệ bằng hàng rào chống tăng dày 4 m, sâu 2 m, cao 17 m với những tháp kiểm soát, thiết bị báo động, vũ khí và trạm kiểm soát biên giới đặc biệt.

Công trình này chạy dọc biên giới với Nga cũng như ở lãnh thổ liền kề khu vực diễn ra chiến dịch “chống khủng bố” cũng như bán đảo Crimea và sẽ được lực lượng biên phòng Ukraine quản lý. Chánh văn phòng tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov, cảnh báo kế hoạch trên sẽ làm cho sứ mệnh khôi phục quan hệ song phương trở nên bất khả thi.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẵn sàng bảo vệ các nước vùng Baltic chống lại bất kỳ mối đe dọa nào nếu cần thiết. Đây là tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra sau hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên NATO diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh, NATO đang trong quá trình xây dựng lực lượng trụ cột và nâng cao lực lượng phản ứng nhanh để có thể hỗ trợ các nước thành viên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Trước đó, các nước vùng Baltic bao gồm Litva, Latvia và Estonia đã kêu gọi sự hiện diện thường trực của quân đội NATO trên lãnh thổ do lo ngại các hoạt động quân sự của không quân và hải quân Nga.


Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thực hiện chuyến thăm chính thức tới Belgrade, sau chưa đầy một tuần Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic tới Moscow tham dự buổi lễ kỷ niệm lần thứ 70 ngày Chiến thắng phát xít Đức kết thúc Thế chiến thứ Hai hôm 9/5. 

Ông Lavrov cũng đã bày tỏ hy vọng tăng cường mối quan hệ song phương giữa hai nước cũng như ủng hộ quan điểm của chính phủ Serbia trước việc Kosovo tự đứng lên tuyên bố trở thành nước Cộng hòa Kosovo hồi năm 2008.

Trong khi Nga không ủng hộ việc tách Kosovo ra khỏi Serbia thì ngược lại, phương Tây muốn Kosovo trở thành một vùng lãnh thổ độc lập. Chia sẻ với tờ Politika của Serbia, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh quan điểm của Nga trước việc Kosovo đòi tách khỏi Serbia vẫn luôn thống nhất và rõ ràng. Ông Lavrov tiếp tục khẳng định Nga sẽ tiếp tục đưa ra sự hỗ trợ cần thiết cho Serbia trong vấn đề độc lập ở Kosovo. 


Mỹ và các nước vùng Vịnh vừa nhất trí tăng cường mối quan hệ đối tác quân sự và cùng đối phó với các mối đe dọa khủng bố từ bên ngoài. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp cấp cao ở Trại David giữa Tổng thống Barack Obama và sáu nhà lãnh đạo vùng Vịnh.

Cụ thể, Mỹ sẽ cùng hợp tác với các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh để ngăn chặn và đương đầu với các mối đe dọa từ bên ngoài đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, đặc biệt là trong việc chuyển giao vũ khí cũng như đối phó với khủng bố, an ninh hàng hải, an ninh mạng và phòng thủ tên lửa đạn đạo.


Ngày 15/5, Hải quân Hàn Quốc và lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này đã tiến hành ngày tập trận thứ hai liên tiếp tại khu vực quần đảo tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông mà Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima. Phía Nhật Bản đã có ngay những phản ứng mạnh mẽ về cuộc tập trận này. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức hải quân nước này cho biết: "Cuộc diễn tập nhằm ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công xâm lược nào đến từ hướng biển hay trên không”. Tham gia tập trận có tàu khu trục, trực thăng chống ngầm, máy bay chiến đấu phản lực và máy bay tuần tra.


Ngày 15/5, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã treo lá cờ đen của lực lượng này trên tòa nhà chính quyền thành phố Ramadi, Iraq. Theo các nguồn tin bệnh viện, ít nhất 11 người bị thiệt mạng khi IS tấn công vào trung tâm Ramadi. Giới quan sát nhận định, nếu Ramadi rơi hoàn toàn vào tay IS thì đây sẽ là thất bại chiến lược đối với chính phủ của Thủ tướng Haider al-Abadi chỉ 6 tuần sau khi quân đội và dân quân người Shiite tái chiếm được thành phố Tikrit từ tay IS.


Ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong ngày 15/5 khi giao tranh tiếp diễn ở tỉnh Taez, miền Nam Yemen, bất chấp lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5. Một sĩ quan quân đội địa phương giấu tên cho biết 11 tay súng của lực lượng phiến quân Houthi đã bị tiêu diệt và 4 tay súng bộ lạc trung thành với Tổng thống Abdu-Rabbu Mansour Hadi đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh xảy ra tại quận Jabal Sabar của thành phố Taez. 


Tòa án Mỹ ngày 15/5 đã tuyên tù chung thân với Khalid al-Fawwaz, được Mỹ mô tả là cấp phó của tên trùm khủng bố Osama bin Laden. Tòa án Mỹ hồi tháng 2 vừa qua đã kết tội đối tượng này có liên quan tới các vụ đánh bom nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanzania năm 1998, làm 224 người chết và hơn 4.000 người bị thương. Trong bản cáo trạng, Khalid al-Fawwaz bị cáo buộc đã thành lập nhóm tấn công tại thủ đô Nairobi của Kenya để lên kế hoạch theo dõi và tấn công Đại sứ quán Mỹ tại đây.


Sau 10 tuần tranh tụng và nghe ý kiến của khoảng 150 nhân chứng, trong đó có cả những nạn nhân, ngày 15/5 một hội thẩm đoàn liên bang Mỹ ở thành phố Boston, bang Massachusetts, đã ra phán quyết án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc đối với Dzhokhar Tsarnaev về tội đánh bom cuộc đua Marathon ngày 15/4/2013 làm ba người chết và 264 người khác bị thương.

Vụ đánh bom ở Boston này được coi là vụ khủng bố nghiêm trọng nhất ở Mỹ kể từ vụ không tặc khủng bố ngày 11/9/2001. Theo hồ sơ của tòa án, trong tổng cộng 30 tội danh mà phiên tòa kết luận đối với Dzhokhar Tsarnaev có tới 17 tội danh đủ khép vào án tử hình.


Đến năm 2019, Ukraine cần phải thanh toán nợ nước ngoài với số tiền là 15 tỷ USD, đây là một trong những điều kiện để Ukraine tiếp tục nhận được hỗ trợ tài chính tiếp theo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga, Sergei Storchak cho biết nước này sẽ không tham gia vào việc tái cơ cấu nợ của Ukraine. "Chúng tôi sẽ không tham gia vào các vấn đề nợ của Ukraine", ông Sergei Storchak cho biết và nhấn mạnh rằng Moscow đang chờ đợi Kiev thanh toán các khoản nợ tiếp theo vào tháng 6 này.

Nga là một trong những “chủ nợ” của Kiev tại châu Âu. Hiện Ukraine đang nợ Nga 3 tỷ USD. Tháng 6/2014, Ukraine đã trả nợ được 73,3 triệu USD, tháng 12 năm ngoái, Kiev thanh toán thêm cho Moscow được 75,5 triệu USD.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.