Rơi ở Nepal, trực thăng Mỹ vỡ tan từng mảnh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 15/5, quân đội Nepal thông báo, họ đã tìm thấy những mảnh vỡ chiếc trực thăng cứu trợ của quân Mỹ mất tích tại Nepal cách đây 3 ngày. Hiện lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể 3 nạn nhân của vụ việc này.  

Theo AP, mảnh vỡ của chiếc trực thăng kê trên được tìm thấy ở một khu vực hẻo lánh, cách thị trấn Charikot khoảng 24km và cách thủ đô Kathmandu khoảng 80km về phía đông bắc. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nepal Iswori Poudyal cho biết, máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh. Lực lượng cứu hộ cũng nhận định rằng không có cơ hội tìm thấy người sống sót trong vụ việc này. 

Chiếc trực thăng UH-1Y Huey của thủy quân lục chiến Mỹ mất tích khi đang thực hiện chiến dịch hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai gần Charikot, Nepal hôm 12/5. Vào thời điểm mất tích, trên trực thăng có 8 người gồm 6 binh sỹ Mỹ và 2 binh sỹ Nepal.

Chiếc trực thăng trên là một trong số hơn chục máy bay cứu trợ của quân đội Mỹ tại Nepal.

Hiện, các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. 

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG