THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc dọa đánh thuế thêm 60 tỷ USD hàng Mỹ

Một góc kho bãi nhôm thỏi ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Một góc kho bãi nhôm thỏi ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
TPO - Bắc Kinh vừa tuyên bố kế hoạch áp đặt thuế nhập khẩu với 5.207 mặt hàng từ Mỹ với giá trị 60 tỉ USD hàng năm nhằm phản ứng với đề xuất của chính quyền Washington về việc đánh thuế thêm hàng hóa Trung Quốc từ 5-25%.

“Việc đưa vào hiệu lực biện pháp đánh thuế mới sẽ tùy thuộc vào hành động của Mỹ, và Trung Quốc có quyền tiếp tục thực hiện thêm những động thái đáp trả khác. Bất kì sự đe dọa nào của Mỹ sẽ chỉ dẫn đến sự leo thang căng thẳng và gây thiệt hại cho lợi ích của cả các bên”, Bộ Thương mại Mỹ ra thông cáo cho hay. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất tăng thuế từ 10% lên 25% với các mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc có giá trị 200 tỉ USD mỗi năm.


Những kẻ tấn công đã xả súng vào đám đông và kích nổ bom mang trên mình khi hơn 100 người đang cầu nguyện trong nhà thờ. Ngày 3/8, giới chức Afghanistan thông báo ít nhất 39 người đã thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo Shitte tại tỉnh Paktia, miền Đông nước này, xảy ra trước đó cùng ngày. Hiện vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công đẫm máu trên. Tuy nhiên, nhiều khả năng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đứng đằng sau vụ việc này, bởi người Hồi giáo dòng Shitte là một trong những mục tiêu tấn công của tổ chức khủng bố này.


Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 3/8 đã trích dẫn "các thông tin đáng tin cậy" cáo buộc Nga vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên, cho rằng Moskva đã cung cấp giấy phép lao động mới cho người lao động Triều Tiên. Bà Nikki Haley trong một tuyên bố nêu rõ: "Các thông tin đáng tin cậy về việc Nga vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về những người lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài gây quan ngại sâu sắc.


Ngày 3/8, tàu sân bay tấn công đổ bộ HMS Albion của Hải quân Anh đã đến Tokyo nhằm mở rộng sự hiện diện quân sự của mình ở Đông Á. Động thái này diễn ra trong bối cảnh London thúc đẩy quan hệ quân sự tại một khu vực mà họ xem là quan trọng đối với an ninh quốc tế. Theo Reuters, tàu chiến 22.000 tấn của Hải quân Hoàng gia Anh mang theo khoảng 120 thành viên Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh để tập luyện với các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSF), tại bãi biển gần núi Phú Sĩ, cho phép công chúng và quan chức Nhật Bản cũng như các nhà điều hành lĩnh vực quốc phòng đến tham quan.


Bulgaria hy vọng trong tương lai nước này sẽ tiếp nhận nguồn khí đốt từ Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp cho các nước châu Âu. Ngày 3/8, Bulgaria chính thức vận hành đoạn đường ống dẫn khí đốt trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Với tổng chiều dài 20km, đoạn đường ống mới sẽ giúp nâng dung lượng hệ thống đường ống dẫn khí xuyên Balkan lên 15,7 tỉ mét khối so với công suất thiết kế 14 tỉ mét khối. Quan trọng hơn, nó cho phép vận chuyển khí đốt từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Bulgaria thay vì chỉ một chiều ngược lại như hiện nay.


Lực lượng Iraq ngày 3/8 đã tăng cường các biện pháp an ninh chặt chẽ ở thủ đô Baghdad, nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình của người dân. Người biểu tình tụ tập với số lượng lớn ở trung tâm Baghdad, Iraq, để phản đối tình trạng tham nhũng và yêu cầu các dịch vụ tốt hơn. Lực lượng an ninh đã phong tỏa nhiều tuyến đường gần Vùng Xanh, nơi đặt hầu hết cơ quan chính phủ và các cơ quan ngoại giao. Trong khi đó, làn sóng biểu tình vẫn tiếp diễn ở các tỉnh miền Nam của Iraq. Tại tỉnh Basra, các cuộc biểu tình quy mô lớn nhất đã bùng phát và dự kiến kéo dài để phản đối chính phủ liên bang và chính quyền địa phương không thực hiện những lời hứa đáp ứng nhu cầu điện, nước và tạo cơ hội việc làm cho người thất nghiệp.


Nhà Trắng ngày 3/8 tuyên bố, Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán thêm với Trung Quốc về cách giải quyết bất đồng thương mại "ăn miếng trả miếng" giữa Washington và Bắc Kinh. Trả lời yêu cầu giải thích rõ tuyên bố của Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 3/8 rằng hai nước trong những ngày gần đây đã liên lạc ở cấp cao nhất, người phát ngôn Nhà Trắng Lindsay Walters nêu rõ: "Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận cấp cao vào nhiều dịp trong vòng vài tháng qua và chúng tôi tiếp tục để ngỏ khả năng có những cuộc thảo luận thêm với Trung Quốc."


Tổng thống Putin đưa ra sáng kiến cho phép những CĐV đã có Fan ID trong mùa World Cup 2018 được vào Nga nhiều lần trong vòng 6 tháng nữa.  Văn bản luật đã ký được đăng tải trên trang Web thông tin pháp lý của chính phủ Nga trong ngày 3/8. Trước đó, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) đã thông qua dự luật này vào ngày 26 và 28 /7 vừa qua. Theo số liệu chính thức của Nga, 1,5 triệu Fan ID đã được phát hành, bao gồm khoảng 630.000 thẻ dành cho người hâm mộ bóng đá nước ngoài.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 3.8 tuyên bố Washington cam kết ủng hộ luật lệ trên Biển Đông và đẩy mạnh đầu tư vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.Tuyên bố trên được ông Pompeo đưa ra trong cuộc họp với ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN tại Singapore ngày 3.8. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng Mỹ sẽ góp sức vào nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình trong khu vực. Ông nói: "Về vấn đề an ninh, chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực đang tiếp diễn của ASEAN để thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực, ủng hộ luật lệ trên Biển Đông"
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG